Mỹ muốn duy trì các hạn chế trong khuôn khổ hiệp ước START-3

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhĐàm phán Nga-Mỹ tại Genèva
Đàm phán Nga-Mỹ tại Genèva - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ quan tâm đến việc duy trì các hạn chế trong khuôn khổ START đối với các kho vũ khí hạt nhân của Nga sau năm 2026 và có ý định thúc đẩy các giới hạn đối với "các loại vũ khí mới", kể cả các loại vũ khí chiến thuật, trợ lý ngoại trưởng Mallory Stewart cho biết.
START III, chế độ kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất của Mỹ-Nga, đã được chính quyền Joe Biden gia hạn thêm 5 năm, sẽ hết hiệu lực vào năm 2026.

"Chúng tôi muốn duy trì giới hạn sau năm 2026 đối với các hệ thống của Nga nằm trong khuôn khổ START III. Chúng tôi muốn giới hạn các loại hệ thống hạt nhân mới mà Nga đang phát triển và chúng tôi muốn giới hạn tất cả vũ khí hạt nhân của Nga" - Stewart nói tại hội nghị khoa học ở Washington.

Bà Stewart gọi đây là nhiệm vụ "tối quan trọng" để đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật vào khuôn khổ kiểm soát.
Chuẩn bị khai hỏa hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Độc giả Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa Mỹ bằng S-400 của Nga
“Đây là những vũ khí mà Nga có nhiều khả năng sử dụng hoặc sẽ đe dọa trong bất kỳ cuộc xung đột nào” - Stewart nói.
Nga và Mỹ đã bắt đầu thỏa thuận về các thông số hiệp ước tương lai về hạn chế vũ khí hạt nhân, nhưng đã gián đoạn đối thoại sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала