Mỹ và Đài Loan càng khiêu khích thì sẽ phải hứng chịu đòn phản công càng mạnh của Trung Quốc

© Ảnh : Pixabay / Peggy und Marco Lachmann-Anke Đài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
Để bảo vệ chủ quyền của mình, Trung Quốc luôn sẵn sàng đối phó các hành động khiêu khích đến từ Mỹ và Đài Loan, và nếu những động thái khiêu khích càng nguy hiểm thì đòn phản công của quân đội Trung Quốc sẽ càng mạnh, - chuyên gia Qian Feng cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Trong bối cảnh giới lãnh đạo Hoa Kỳ vừa đưa ra những tuyên bố về khả năng hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc đại lục và chuyến thăm hòn đảo của một thượng nghị sĩ Mỹ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành ba cuộc tập trận và tuần tra gần eo biển Đài Loan trong tháng qua. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các hoạt động này là một biện pháp cần thiết trong bối cảnh có sự thông đồng giữa Washington và Đài Bắc.

"Thời gian gần đây, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận, tuần tra và diễn tập khác nhau gần Đài Loan, các hoạt động này đã được tổ chức để đối phó với những tín hiệu sai lầm ngày càng thường xuyên từ phía Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan", - ông Qian Feng, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Taihe, trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa, cho biết.

quân đội của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Quân đội Trung Quốc tuần tra gần Đài Loan

Hoa Kỳ nói một đằng và làm một nẻo

Ông lưu ý rằng, gần đây Hoa Kỳ nói một đằng làm một nẻo về vấn đề Đài Loan. Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ đã thực hiện một số hành động khiêu khích, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để gây bất ổn ở eo biển Đài Loan, không ngừng cố gắng gây trở ngai ngăn Bắc Kinh giải quyết vấn đề Đài Loan, họ muốn đảm bảo rằng Đài Loan sẽ vẫn là "con át chủ bài" của Washington trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh.
"Trung Quốc luôn khẳng định mục tiêu thống nhất Đài Loan một cách hoà bình, nhưng, Trung Quốc chưa bao giờ hứa sẽ kiềm chế sử dụng vũ lực quân sự để kiềm chế các thế lực can thiệp từ bên ngoài và những người ủng hộ Đài Loan độc lập", - ông Qian Feng nhận xét khi trả lời câu hỏi: liệu Bắc Kinh có sẵn sàng giải quyết vấn đề Đài Loan bằng các biện pháp quân sự hay không.
Ông nhấn mạnh, “khi phải đối mặt với những hành động khiêu khích liên tục từ Hoa Kỳ và Đài Loan, Trung Quốc chắc chắn có thể chống trả để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.
"Các cuộc tập trận rầm rộ của PLA được tổ chức gần đây là một lời cảnh báo nghiêm túc đối với Mỹ và Đài Loan. Các cuộc tập trận này cho thấy rằng, quân đội Trung Quốc luôn cảnh giác cao độ và đảm bảo rằng, các chiến thuật nhằm ngăn chặn sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc sẽ cam chịu thất bại", - chuyên gia nói.
Máy bay SU-30 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đài Loan thông báo Trung Quốc điều 30 máy bay chiến đấu đến vùng bờ biển sát đảo

Quân đội Trung Quốc không bao giờ tham gia trận đánh không chuẩn bị trước

Ông Qian Feng cũng chỉ ra rằng, trong giới Washington, bất kỳ ai quen thuộc với lịch sử và chiến lược nên hiểu rằng, quân đội Trung Quốc không bao giờ tham gia những trận đánh không chuẩn bị trước, "có thể giả định rằng, các hành động khiêu khích từ phía Mỹ và Đài Loan càng nguy hiểm thì đòn phản công của Trung Quốc sẽ càng mạnh. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao khả năng phòng thủ vì mục đích này".
Nhà phân tích nói thêm rằng, để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh vũ trang nhằm ngăn chặn và đánh bại bất kỳ thế lực nào can thiệp từ bên ngoài, quân đội Trung Quốc xem xét mỗi hành động khiêu khích từ phía Hoa Kỳ và Đài Loan như là cơ hội để huấn luyện quân đội của mình, để chính quyền Đài Loan nhận thức rõ rằng, cuộc chiến kéo dài càng lâu thì cái giá phải trả càng lớn.
Các binh sĩ PLA cắm quốc kỳ trong cuộc duyệt binh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Chuyên gia nêu tên lợi thế chính của quân đội Trung Quốc
Ông Qian Feng lưu ý rằng, vì mục tiêu này quân đội Trung Quốc có thể tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn ở khu vực eo biển Đài Loan, tăng tần suất tập trận và tuần tra có sử dụng lực lượng hải quân và không quân, đồng thời biến không phận ở khu vực eo biển Đài Loan thành bãi tập cho thực chiến trong tương lai.
Ông Qian Feng nói, theo truyền thống lịch sử, Mỹ có thể thay đổi lập trường và suy nghĩ nghiêm túc hơn về một số vấn đề chỉ khi vấp phải sự kháng cự nghiêm trọng, khi họ không còn có thể thu được lợi.
“Nếu bạn liên tục vượt lằn ranh đỏ liên quan đến các vấn đề then chốt của một quốc gia lớn, nếu bạn chà đạp lên lợi ích quan trọng nhất của quốc gia này trong các vấn đề nhạy cảm nhất và không dừng lại khi bạn nghe cảnh báo, thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không có đủ bài học lịch sử về vấn đề này? Cuối cùng, bạn sẽ buộc phải hiểu một chân lý: khi bạn đùa với lửa, bạn chắc chắn sẽ bị tự thiêu", - chuyên gia Qian Feng nhấn mạnh.
Hoa Kỳ và Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về nguy cơ hỗ trợ ly khai ở Đài Loan
Quan hệ chính thức giữa chính quyền trung ương CHND Trung Hoa và tỉnh đảo Đài Loan bị cắt đứt vào năm 1949 sau khi lực lượng Quốc dân đảng dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, người đã bị đánh bại trong cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, rút ra Đài Loan. Các mối liên hệ kinh doanh và quan hệ không chính thức giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục được nối lại vào cuối những năm 1980. Từ đầu thập niên 1990 hai bên bắt đầu liên hệ thông qua các tổ chức phi chính phủ - Hiệp hội Phát triển quan hệ qua eo biển Đài Loan của Bắc Kinh và Quỹ giao lưu hai bờ eo biển của Đài Bắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала