Nhật-Mỹ phát triển UAV để hỗ trợ máy bay chiến đấu

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Zoe WockenfussMáy bay vận tải quân sự Mỹ C-130J Super Hercules
Máy bay vận tải quân sự Mỹ C-130J Super Hercules - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhật Bản bắt đầu phát triển máy bay không người lái có khả năng dành hỗ trợ cho máy bay chiến đấu thế hệ mới, sáng chế sẽ được thực thi cùng với Hoa Kỳ như là một phần của hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng. Đó là tin đưa trên tờ báo Nhật Bản «Nikkei».
Các UAV này sẽ thu thập thông tin về máy bay của đối phương, trao đổi dữ liệu với nhau và với chiến đấu cơ có người lái, và với phiên bản có trang bị tên lửa, UAV cũng có thể phát huy hỏa lực trong cuộc giao tranh.
Đến năm 2025 sẽ khởi động chế tạo phiên bản thử nghiệm và từ năm 2026, Nhật Bản bắt đầu tạo ra UAV các phương án chính. Đến năm 2035 sẽ đưa UAV mới vào hệ trang bị của quân đội.
Việc sử dụng UAV kết hợp với máy bay chiến đấu có người lái sẽ giúp đạt lợi thế ưu việt trên không. Như hãng thông tấn cho biết, hoạt động chiến sự ở Ukraina đã cho thấy hiệu quả và vai trò đắc dụng của UAV. Máy bay không người lái sẽ có thể đảm trách nhiệm vụ tiến hành chuyến bay vào khu vực nguy hiểm, cũng như mở rộng đáng kể khả năng do thám-giám sát. Nếu một máy bay có người lái tiêu tốn khoảng 1 tỷ yên (khoảng 80 triệu USD), thì chế tạo máy bay không người lái có thể hạ thấp chi phí đáng kể.
Hệ thống tác chiến điện tử mới nhất “Krasukha-4”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Hệ thống tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn một UAV của NATO trên Biển Đen
Theo kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản, đến năm 2035, nước này sẽ trang bị cho Lực lượng Phòng vệ các máy bay chiến đấu thế hệ mới thay cho F2 hiện tại. Dự kiến ​​sản xuất khoảng 100 chiếc chiến đấu cơ như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала