Sau vụ việc Triệu Quân Sự, Bộ Công an sẽ đưa phạm nhân ra ngoài lao động, học nghề thế nào?

© Nguyễn Văn ĐiệpKỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam đã được thực hiện tại nhiều địa phương từ năm 2011. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý dẫn đến việc này còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện.
Trong đó, việc mời gọi hợp tác này gặp nhiều khó khăn do các trại giam xa trung tâm kinh tế, chính trị của địa phương, khó tiếp cận với các thị trường tiêu thụ sản phẩm như đô thị, thành phố, khu công nghiệp; giao thông đi lại khó khăn làm tăng chi phí vận chuyển, chi phí tiêu hao, giá thành sản phẩm lao động.
Bên cạnh đó, các loại hình ngành nghề lao động, việc làm cho phạm nhân trong các trại giam hiện nay chủ yếu là nông, lâm nghiệp, thủ công, yêu cầu về trình độ, kỹ năng thấp, khó đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngoài xã hội nên giảm hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc đưa phạm nhân ra ngoài lao động, học nghề theo nguyên tắc bảo đảm an toàn; trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động.
Việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải bảo đảm các nguyên tắc:
Tù trong tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Một phạm nhân vượt ngục lần thứ tư trong 8 năm chấp hành án
Bảo đảm an toàn; phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù;
Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi trại giam đóng tại địa phương trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam;
Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngành nghề tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là ngành nghề pháp luật không cấm, tập trung vào các ngành nghề sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước.
An Giang: Bắt thêm một đối tượng tham gia đánh trọng thương cán bộ công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
An Giang: Bắt thêm kẻ đánh Thiếu tá Công an Nguyễn Đăng Khoa
Dự thảo luật cũng quy định một số đối tượng không đưa ra lao động ngoài trại giam gồm các phạm nhân phạm tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, có 2 tiền án trở lên, tái phạm nguy hiểm, người dưới 18 tuổi….
Những trường hợp không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam:
Phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;
1.
Có từ 2 tiền án trở lên;
2.
Tái phạm nguy hiểm;
3.
Người tổ chức trong vụ án đồng phạm;
4.
Người nước ngoài;
5.
Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
6.
Người dưới 18 tuổi;
7.
Người 60 tuổi trở lên;
8.
Người bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần không đủ sức khỏe để lao động được y tế của trại giam xác nhận;
9.
Đang xếp loại chấp hành án phạt tù “trung bình” hoặc “kém”;
10.
Đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ, trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала