Ukraina muốn sử dụng số dự trữ vàng ngoại tệ đang bị đóng băng của Nga

© Depositphotos.com / Dmitry RukhlenkoVàng
Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Tư pháp Ukraina Denis Malyuska thông báo rằng Kiev dự định ký kết thỏa thuận quốc tế với EU và Hoa Kỳ về quyền sử dụng số dự trữ vàng ngoại tệ 300 tỷ USD đang bị đóng băng của Nga để «giúp đỡ» Ukraina.
Nội các Bộ trưởng Ukraina trước đó ước tính tổng thiệt hại của nền kinh tế nước này trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của LB Nga là 600 tỷ USD.

«Cần ký kết thỏa thuận quốc tế với nước cất giữ tài sản này (dự trữ vàng ngoại hối). Ví dụ, nếu tài sản đó nằm trong kho dự trữ của Pháp, thì ký với Pháp. Có thể cả thỏa thuận quốc tế. Bởi vì hầu như không thể phá vỡ quyền miễn trừ ở cấp độ luật pháp quốc gia. Còn khi có hiệp ước quốc tế thì đủ hiệu lực», - Malyuska nói với báo «Slovo i Delo» của Ukraina.

Theo lời ông này, một nửa dự trữ vàng ngoại hối bị đóng băng của Nga đang cất giữ ở Hoa Kỳ, Anh và Thụy Sĩ, và «chuyện đang nói về số tiền khoảng 300 tỷ USD».
Bộ trưởng Ukraina lưu ý rằng trong việc này hiện hữu khó khăn phức tạp, vì một quốc gia không thể lấy tài sản của quốc gia khác, "dự trữ vàng ngoại tệ của Nga được bảo vệ bởi quyền chủ quyền».
Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Vàng đang mất sức hấp dẫn. Tại sao các ngân hàng Nga bán tháo kim loại quý này

Các biện pháp trừng phạt chống Nga

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, các nước phương Tây đã áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Nga, bao gồm cả đóng băng dự trữ vàng ngoại tệ. Trước đó Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đánh giá rằng khoảng một nửa dự trữ vàng ngoại tệ của Nga đã bị đóng băng là gần 300 tỷ USD. Trong khuôn khổ chính sách trừng phạt, hàng loạt nước cũng thông qua quyết định đóng băng khoản có tài sản và phong toả bất động sản của các doanh nhân Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала