Nhật Bản lập kỷ lục ngược về tỷ lệ sinh

© Fotolia / MilatasNgười phụ nữ Nhật Bản với con gái trong công viên
Người phụ nữ Nhật Bản với con gái trong công viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản cho năm 2021 đã thấp kỷ lục kể từ khi bắt đầu theo dõi tình hình nhân khẩu học ở nước này. Điều này được chứng minh qua một nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản.
Theo số liệu này, khoảng 811 nghìn trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm ngoái, ít hơn 29 nghìn so với năm 2020. Chỉ số giảm hàng năm và tỷ lệ sinh - con số này là 1,3 con trên một phụ nữ Nhật Bản, thấp hơn 0,03 điểm so với năm ngoái. Những con số này đang ở mức thấp nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
Theo dự báo của Bộ Y tế, do tỷ lệ người cao tuổi tăng vào năm 2053, dân số của nước này 126 triệu người sẽ giảm xuống còn 100 triệu người và đến năm 2065 là 88 triệu người.
Mẹ cùng với hai con ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
Bắc Kinh đưa ra các biện pháp mới để kích thích tỷ lệ sinh đẻ
Trước đó Sputnik đưa tin rằng tỷ suất sinh của Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục là một xu hướng bất lợi cho nền kinh tế nước này, làm giảm thu ngân sách và làm tăng gánh nặng lên quỹ hưu trí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала