Chuyên gia: Ukraina có thể chia tách thành một số thực thể nhà nước

© AP Photo / Virginia MayoNgười biểu tình mang cờ Ukraina khi tham gia một cuộc biểu tình gần trụ sở EU ở Brussels
Người biểu tình mang cờ Ukraina khi tham gia một cuộc biểu tình gần trụ sở EU ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina ngày nay có thể chia thành nhiều phần, sát nhập hoặc đi vào vùng ảnh hưởng của Nga (Đông và Nam) và Ba Lan (Tây), Vladimir Vinokurov - Phó Chủ tịch Liên đoàn các nhà ngoại giao quân sự, Giáo sư Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với Sputnik.

"Kết quả của hoạt động đặc biệt, Ukraina hiện tại có thể chia thành một số nhà nước hoặc bán nhà nước theo ví dụ của Nam Tư: phía Nam và phía Đông đất nước sẽ chuyển cho Nga - rõ ràng là phía Tây Ukraina sẽ nằm dưới quyền của quốc gia bảo hộ Ba Lan. Có thể một chủ thể "thứ ba" sẽ xuất hiện - miền Trung Ukraina, thủ đô sẽ vẫn ở Kiev", - ông nói.

Vinokurov nhấn mạnh lộ trình hướng tới sự hội nhập của Ukraina và Ba Lan đã được vạch ra sau chuyến thăm Kiev gần đây của Tổng thống Andrzej Duda. Kiev quan tâm đến mối quan hệ hợp tác như vậy và thực tế là việc chuyển giao một số quyền lực cho Warsaw, vì các quốc gia còn lại của châu Âu, bất chấp sự ủng hộ được thể hiện với phía Ukraina, đã tạo ra triển vọng mơ hồ cho việc Kiev trở thành thành viên EU.

"Trong trường hợp này (liên minh Ukraina-Ba Lan), người Ba Lan được phép tham gia vào hầu hết các công việc và quy trình nhà nước ở Tây Ukraina, nền kinh tế của hai quốc gia sẽ được tích hợp chặt chẽ, như đang diễn ra ngày nay trong quan hệ Nga với Belarus. Có lẽ, công dân Ba Lan sẽ không thể tham gia các cuộc bầu cử ở Ukraina", - chuyên gia này nói.

Sejm Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Ba Lan bắt đầu nói về một liên minh với Ukraina, cho phép "đẩy Nga về châu Á"
Nói về lợi ích của Ba Lan từ việc hấp thụ các khu vực phía tây Ukraina, chuyên gia giải thích đất nước này, mặc dù có nhiều chia cách với các quốc gia láng giềng trong quá khứ, vẫn không từ bỏ tham vọng trở thành một cường quốc châu Âu hùng mạnh - "Khối thịnh vượng chung mới".

"Warsaw cần điều này để thực hiện khái niệm lâu đời về "Khối thịnh vượng chung-2" có điều kiện. Tất nhiên, liên minh này cũng có thể gây nguy hiểm cho Moskva, bởi vì bằng cách này, Warsaw sẽ có thể thúc đẩy trách nhiệm của mình, nếu không phải là tất cả Ukraina, sẽ là phần phía tây, tỏ ra thù địch nhất với chúng ta, trong EU và NATO", - Vinokurov nói.

Đồng thời, nhà ngoại giao quân sự bày tỏ hy vọng trong trường hợp này, những người Ba Lan bảo trợ Ukraina sẽ có thể trấn áp hoạt động của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraina, bởi vì việc tôn vinh tổ tiên hệ tư tưởng của họ là không thể chấp nhận được đối với xã hội Ba Lan:

"Có thể Ba Lan sẽ có thể kiềm chế những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, vì người Ba Lan không quên vụ thảm sát ở Volyn và thái độ đối với sự tôn vinh của UPA* ("Quân đội nổi dậy Ukraina"*, được công nhận là một tổ chức cực đoan và bị cấm ở Liên bang Nga) là rõ ràng là tiêu cực ở đó".

Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Ba Lan và Ukraina tìm cách tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài
Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolay Patrushev tuyên bố Ba Lan dường như đang tiến tới việc chiếm giữ các vùng lãnh thổ miền tây Ukraina. Để lập luận, ông trích dẫn lời của Tổng thống Ba Lan Duda rằng "chẳng bao lâu nữa biên giới Ba Lan-Ukraina sẽ không còn tồn tại".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала