Chỉ bằng một quyết định, Trung Quốc có thể khiến Mỹ không có vũ khí

© AP Photo / Vincent ThianCờ của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại lễ khai mạc Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tại Bắc Kinh
Cờ của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại lễ khai mạc Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nếu Trung Quốc quyết định ngừng cung cấp khoáng sản đất hiếm cho Hiệp chủng quốc, thì quân đội Mỹ sẽ không có vũ khí, Fox News viết.

“Nếu không có nguồn lực này, máy bay sẽ ngừng bay, xe tăng sẽ dừng chạy và quân đội có thể gặp vấn đề về liên lạc”, - ấn phẩm này viết.

Như đã nhấn mạnh trong ấn phẩm, Trung Quốc kiểm soát gần 90% nguồn cung cấp khoáng sản của thế giới, và tại chính Hoa Kỳ, việc sản xuất và khai thác những vật liệu này bị hạn chế do luật pháp nghiêm ngặt về môi trường.

"Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, xe tăng M1Abrams, tên lửa đất đối không được chế tạo từ những vật liệu này. Việc Bắc Kinh độc quyền về khoáng sản đất hiếm đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ", - bài báo lưu ý.

Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken kêu gọi Trung Quốc ngừng diệt chủng người thiểu số
Về phía mình, Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo rằng lượng dự trữ của Lầu Năm Góc sẽ đủ tối đa 1 năm.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã nói rằng Mỹ coi Trung Quốc là "thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất" đối với trật tự quốc tế. Trong khi đó, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan, đồng thời phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào về hiện trạng và tiếp tục giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ ở mức đủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала