Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo công việc của EU về gói trừng phạt mới chống Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu đang nghiên cứu gói tiếp theo, gói trừng phạt thứ bảy chống Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pavel Yablonsky cho biết.

"Tất nhiên, đã bắt đầu", - Yablonsky nói, trả lời câu hỏi liệu đã tiến hành công việc soạn thảo gói trừng phạt tiếp theo hay chưa.

Ông bày tỏ mong muốn các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng đối với nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, đồng thời ngắt kết nối các ngân hàng tiếp theo của Nga khỏi hệ thống SWIFT.

"Các biện pháp trừng phạt thậm chí cần cứng rắn hơn trong bối cảnh Nga vẫn có thể bán khí đốt, trong bối cảnh ngắt kết nối tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT. Tôi đang nói ở đây chủ yếu về ngân hàng Gazprombank. Cũng cần có lệnh cấm vận đối với các công nghệ vẫn có thể được cung cấp cho Nga và Nga sử dụng trong ngành công nghiệp của mình", - Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pavel Yablonsky cho biết.

Theo ông, ngoài các biện pháp trừng phạt chính thức, Ba Lan cho rằng cần phải tịch thu chứ không chỉ đóng băng tài sản của Nga tại EU.

"Công việc đã được tiến hành về vấn đề này", - Yablonsky nói.

EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
EU thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga
Hôm qua, Liên minh châu Âu công bố trên tạp chí chính thức gói trừng phạt thứ 6 chống Nga, cho phép dần dần áp dụng lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga. Lệnh cấm chỉ ảnh hưởng đến việc giao hàng bằng đường biển, và dầu đi qua đường ống Druzhba không bị hạn chế. Ngoài ra, gói lệnh trừng phạt thứ 6 của châu Âu quy định việc cắt Sberbank, Rosselkhozbank và Ngân hàng Tín dụng Moskva khỏi hệ thống SWIFT.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала