Dân Đức phản ứng đòi đại sứ Ukraina từ chức sau phát ngôn lăng mạ

CC BY 2.0 / Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Andrij MelnykĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng mạng Twitter ở Đức lên án đại sứ Ukraina tại Berlin Andrei Melnik vì phát ngôn xúc phạm đả phá Đức về chuyện cung cấp vũ khí.
Dân Đức gay gắt phản ứng sau khi đại sứ Ukraina có lời lẽ lăng mạ. Các nhà bình luận trên mạng xã hội cảm thấy bị xúc phạm bởi tuyên bố của viên đại sứ và đòi ông ta từ chức ngay lập tức.
«Ông phải chịu trách nhiệm và bị sa thải. Ngày càng rõ là Kiev không hề mong muốn hòa bình và tiếp tục thí mạng con người một cách vô nghĩa», - một độc giả viết.
"Ông làm nhục ngành ngoại giao và phá hoại vĩnh viễn quan hệ Đức-Ukraina! Hãy nhanh chóng rời khỏi đất nước mà ông căm ghét khinh thường đến thế!", - độc giả khác lưu ý.

"Đối với nước Đức, điều xấu hổ thực sự là cho đến nay chúng ta vẫn để cho viên đại sứ này tuyên bố gì đó", - người thứ ba nhấn mạnh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andrey Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đại sứ Ukraina gọi hành vi của Đức là điều xấu hổ sẽ đi vào lịch sử
"Ông là tên cướp khét tiếng chứ đâu phải là nhà ngoại giao!. Là đại diện cho lợi ích của một đất nước mà Đức giúp đỡ hàng tỷ USD, thế nhưng chính ông hàng ngày ngang nhiên lăng mạ Chính phủ của chúng tôi!", - một người Đức nhận xét.
"Những người Ukraina như ông thật đáng xấu hổ. Ông yêu cầu người Đức cấp cho nước ông bao nhiêu tiền từ nguồn dân đóng thuế. Hãy tự giải quyết vấn đề của các vị bằng kinh phí của mình chứ!", - bình luận viên kết luận.
Đây không phải là lần đầu tiên Melnik chỉ trích Berlin thiếu quyết đoán trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev. Chẳng hạn mới đây trong cuộc phỏng vấn của tập đoàn truyền thông Funke, ông này trịch thượng bày tỏ sự không hài lòng rằng phía Đức «quá chậm chạp» trong việc bàn giao 15 tổ hợp pháo phòng không tự hành «Gepard».

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass từ ngày 24 tháng 2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала