Đánh giá vị trí của Nga trong số các cường quốc hàng hải

© Sputnik / Mikhail Fomichev / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm K-114 "Tula" dự án 667BDRM Delfin
Tàu ngầm K-114 Tula dự án 667BDRM Delfin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) đã lập ra Chỉ số sức mạnh biển (IMM), cho phép đánh giá vị trí của Nga trong số các cường quốc trên thế giới. Nhà nghiên cứu hàng đầu Alexander Polivach của Viện đã nói về điều này khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông.
Bộ chỉ số được các chuyên gia đề xuất gồm ba chỉ số phụ: chỉ số tài nguyên biển, chỉ số lực lượng hải quân và chỉ số hoạt động hàng hải. Hoa Kỳ có chỉ số MMI cao nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Indonesia, Na Uy, Ấn Độ và Pháp theo thứ tự giảm dần.

“Xét về Chỉ số sức mạnh biển, Nga nằm trong Top-3 các quốc gia dẫn đầu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, nước đi trước chúng ta, và đặc biệt là Trung Quốc, tham gia nhiều hơn Liên bang Nga vào việc phát triển, sử dụng và khai thác không gian và tài nguyên đại dương thế giới”, - chuyên gia Alexander Polivach lưu ý.

Theo Chỉ số sức mạnh biển, Hải quân Nga nằm trong Top-3. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong loại tàu chiến khu vực gần, nơi Liên bang Nga chiếm vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, theo chỉ số Hải quân tích lũy, Nga thấp hơn Trung Quốc 1,84 lần, và thấp hơn nước dẫn đầu là Hoa Kỳ 4,2 lần – ông Alexander Polivach nói.
Tàu tuần dương tên lửa bảo vệ Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Tuần dương hạm Moskva bị chìm khi được lai dắt trong một cơn bão
Theo ông, Nhật Bản có thể đánh bật Nga ra khỏi vị trí thứ ba.
Trong tháng 1, theo nghiên cứu Global Firepower Index 2022, Lực lượng vũ trang Ukraina xếp vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các đội quân mạnh nhất ở châu Âu, trước Ba Lan, Thụy Điển và Belarus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала