Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố về các hành động khiêu khích của Không quân Canada

© AP Photo / Andy WongNgười phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc cáo buộc Không quân Canada có những hành động khiêu khích với lý do thực hiện các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết, Không quân Canada với lý do tuân thủ các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về CHDCND Triều Tiên, đã tăng cường các hoạt động tình báo và khiêu khích chống lại Trung Quốc, Bắc Kinh cực lực phản đối điều này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói vào hôm thứ Hai, bình luận về việc Không quân Canada cáo buộc chống lại phi công Trung Quốc.
Hôm thứ Năm, Canada cáo buộc các phi công Không quân Trung Quốc có hành vi thiếu chuyên nghiệp và đe dọa an ninh trong khi tương tác với máy bay quân sựCanada trên không phận quốc tế. Các sự cố xảy ra trong sứ mệnh NEON của Không quân Canada nhằm giám sát các vi phạm có thể xảy ra đối với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với CHDCND Triều Tiên.
Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng các hành động khiêu khích quân sự trên biển

"Gần đây, máy bay của Không quân Canada đã tăng cường các hoạt động tình báo và khiêu khích chống lại Trung Quốc với lý do thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Trung Quốc và cũng gây nguy hiểm cho nhân sự của cả hai bên", Wu Qian phát biểu và được Bộ quốc phòng nước này trích dẫn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала