Ngoại trưởng Đức đặt đại sứ Ukraina vào đúng chỗ

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Burbock
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Burbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã từ chối gặp Đại sứ Ukraina Andrei Melnik, Bild đưa tin.

“Baerbock dự định chỉ tổ chức các cuộc họp với các bộ trưởng, không phải với các đại sứ'', - Bộ ngoại giao Đức cho biết.

Đồng thời, Bộ trưởng nói thêm rằng bà thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba.

"Tôi rất muốn nhà ngoại giao hàng đầu của Đức tìm thấy thời gian dành cho đại sứ Ukraina", - ông nói và bổ sung rằng không có gì có thể thay thế một "cuộc trò chuyện riêng".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Dân Đức phản ứng đòi đại sứ Ukraina từ chức sau phát ngôn lăng mạ

Xung đột giữa đại sứ Ukraina và Berlin

Melnik liên tục cho phép mình có những tuyên bố gay gắt, lên án Berlin vì sự thiếu quyết đoán trong vấn đề hỗ trợ quân sự cho Kiev. Một ngày trước đó, ông nói rằng việc không muốn cung cấp xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cho Ukraina đối với Đức là "một nỗi xấu hổ sẽ đi vào lịch sử".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала