- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Pháp cho biết ai đã thực sự lây nhiễm cơn cuồng loạn chống Nga cho EU

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhPhiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu
Phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - EU có lập trường chống Nga do chịu ảnh hưởng của các nước Đông Âu, ông Thierry Mariani, thành viên Nghị viện châu Âu từ đảng “Thống nhất dân tộc” Pháp cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Valeurs Actuelles.
Nghị sĩ gọi việc mở rộng quy mô lớn của Liên minh châu Âu về phía đông khiến liên minh này rơi vào tầm ảnh hưởng của các thành viên mới, là sự việc thiếu cân nhắc và vội vàng.

"Kết quả là Liên minh châu Âu trở nên phụ thuộc vào những thành viên mới này. Thay vì duy trì quan điểm của các quốc gia thuộc thế giới Latinh Nam Âu về mặt lịch sử không thù địch với Nga và phấn đấu cho lợi ích chung, thì trong mối quan hệ với Nga Brussels trở nên phụ thuộc vào các quốc gia Đông Âu”, - ông Mariani viết.

EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo công việc của EU về gói trừng phạt mới chống Nga
Ông lưu ý rằng ban lãnh đạo EU bắt đầu thực hiện chính sách liên quan đến hướng đông của mình theo lập trường của các thành viên mới, những nước "về mặt lịch sử dường như đã tự gán cho mình án thù địch với Nga". Theo vị nghị sĩ châu Âu, đây là một trong những nguyên nhân khiến Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraina.

“Nếu châu Âu có một lập trường khác thì hẳn có thể tránh được việc đổ vỡ mối quan hệ của chúng tôi với Nga, còn xung đột ở Ukraina chắc chắn sẽ không xảy ra”, - nghị sĩ nhận xét.

Chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina

Kể từ ngày 24 tháng 2 Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina. Như Tổng thống Putin nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người dân bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn một - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính của chiến dịch được Bộ xác định là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала