- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tại Mỹ tiết lộ việc ông Biden dối trá về khả năng tấn công Nga của Ukraina

© Sputnik / Stringer  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cố tình im lặng về tính chất tấn công của hệ thống MLRS HIMARS chuyển cho Kiev, loại vũ khí có thể giúp Ukraina tiến hành các cuộc tấn công sang lãnh thổ Nga, phóng viên Ali Kanadi viết trong một bài báo chuyên mục dành cho tờ Javan.
Như nhà báo nhắc lại, trong một chuyên mục trên tờ New York Times nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận ý định của Washington cung cấp cho Ukraina các hệ thống tên lửa. Theo ông Biden, Hoa Kỳ làm điều này để tăng cường năng lực cho LLVT Ukraina trong các cuộc chiến trên lãnh thổ của họ. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng cố tình không nói rõ vũ khí cung cấp cho Kiev không thuộc loại phòng thủ.
“Tuy nhiên, một lần nữa rõ ràng phía Mỹ đã tỏ ra gian trá, vì họ không giải thích một chút gì về tính chất tấn công của loại vũ khí được cung cấp cho Ukraina”, - nhà báo Kanadi viết.
Bình luận viên lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev cho thấy Washington không muốn tiến tới giải pháp hòa bình để ổn định tình hình ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nói trên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden: Mỹ sẽ không cung cấp tên lửa cho Ukraina để tấn công Nga

Việc cung cấp MLRS HIMARS cho Ukraina

Trước đó, chính quyền Mỹ thông báo sẽ chuyển giao hệ thống MLRS HIMARS cho Kiev, nhưng với điều kiện chúng không được sử dụng để tấn công sang lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã công khai xác nhận rằng Kiev đồng ý với điều này. Tuy nhiên, các chính trị gia Ukraina khác không loại trừ khả năng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga vẫn sẽ diễn ra sau đó.
Điện Kremlin lưu ý rằng niềm tin dành cho Ukraina đã cạn kiệt từ lâu, vì Zelensky không thực hiện bất kỳ lời hứa nào của mình để giải quyết xung đột ở Donbass bằng con đường hòa bình. Đồng thời, Tổng thống Vladimir Putin chỉ rõ rằng việc cung cấp MLRS cho Kiev "về cơ bản không thay đổi bất cứ điều gì", vì nó có liên quan đến việc bù đắp tổn thất về phương tiện kỹ thuật của LLVT Ukraina. Đồng thời, Nga sẽ đưa ra kết luận về trường hợp chuyển giao tên lửa tầm xa của Mỹ cho Ukraina, người đứng đầu nhà nước cho biết thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала