Chuyên gia dự đoán mức độ ảnh hưởng thời tiết nóng nực đến tham vọng khí đốt của châu Âu

© Sputnik / Evgeny Biyatovkhí đốt
khí đốt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mùa hè nóng nực có thể làm tăng nhu cầu khí đốt ở châu Âu và giúp tăng nguồn cung từ Nga, đặc biệt do cần tiếp tục trữ đầy các kho chứa khí đốt ngầm ở châu Âu, ông Aleksey Kokin, trưởng nhóm phân tích dầu khí tại Otkritie Investments chia sẻ với hãng tin Prime.
“Vào mùa hè, mức tiêu thụ điện ở hầu hết Bắc bán cầu tăng mạnh do nhu cầu sử dụng máy điều hòa, quạt, tủ lạnh gia tăng”, - ông Kokin giải thích.
Theo một số dự báo, năm nay nền nhiệt có thể cao hơn mọi năm. Do đó việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt của Nga sẽ gây ra nhiều vấn đề về nước, gián đoạn cung ứng và quy trình sản xuất, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của những người không chịu được thời tiết nóng nực, người đối thoại của hãng tin cho biết thêm.
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Dự đoán các nước châu Âu sẽ "ẩu đả nhau" vì khí đốt
Tuy nhiên, việc tiêu thụ tăng mạnh vào mùa hè nếu xảy ra cũng khó có thể ảnh hưởng đến chủ trương từ bỏ khí đốt của Nga về lâu dài của EU, tuy nhiên châu Âu không có kế hoạch từ bỏ khí đốt của Nga một cách đột ngột và tuyệt đối, chuyên gia lưu ý.
"Ngay cả kế hoạch đầy tham vọng của EU được đưa ra vào tháng 3 vẫn dự kiến duy trì nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga vào năm 2023 với khối lượng 55 tỷ mét khối (vào năm 2021, lượng nhập khẩu từ Nga theo tính toán của EU là 155 tỷ mét khối, bao gồm 142 tỷ mét khối thông qua đường ống)", - ông Kokin nhắc lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала