- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina tuyên bố không đủ MLRS để đánh bại Nga

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhCông binh Nga làm việc ở vùng Kherson.
Công binh Nga làm việc ở vùng Kherson. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Aleksei Arestovich, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky, nói với Guardian rằng Ukraina cần có ít nhất 60 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) để có thể "đánh bại" quân Nga - nhiều hơn cả tổng số lượng Vương quốc Anh. và Hoa Kỳ hứa hẹn sẽ cung cấp.
Arestovich cho rằng MLRS là "loại vũ khí có khả năng thay đổi tình hình một cách căn bản" ở Ukraina, và theo quan điểm của ông ta, các nước phương Tây không cung cấp đủ hệ thống này cho Kiev. Ông thúc giục phương Tây viện trợ vũ khí này nhiều hơn nữa và cung cấp loại có tầm bắn xa hơn.
Hệ thống pháo tên lửa cơ động cao M142 của Mỹ (HIMARS) phóng loạt hỏa lực trong cuộc tập trận ở Marocco - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Anh sẽ cung cấp MLRS cho Ukraina bất chấp lời cảnh báo của Putin
“Nếu chúng tôi có được 60 hệ thống này, thì người Nga sẽ mất khả năng tiến quân ở bất cứ đâu, họ sẽ bị chặn đứng trên đường đi. Nếu chúng tôi có 40 hệ thống, họ vẫn sẽ tiến quân, mặc dù rất chậm và bị tổn thất nghiêm trọng. Còn với số lượng 20, họ sẽ tiếp tục tiến lên nhưng tổn thất nặng nề hơn bây giờ”, - Arestovich nhận định.
Trước đó, có thông tin cho biết Vương quốc Anh đang phối hợp với Washington lập kế hoạch cung cấp pháo phản lực phóng loạt M270 do Mỹ sản xuất cho Ukraina. Bộ Quốc phòng nước này sau đó xác nhận sẽ không từ bỏ những kế hoạch như vậy. Mỹ công bố thỏa thuận cung cấp các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS cho Ukraina với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng để tấn công sang lãnh thổ LB Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong trường hợp Kiev được cung cấp tên lửa tầm xa, Nga sẽ có kết luận về việc tấn công vào những hạng mục từ trước tới nay chưa từng bị tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала