Bộ Ngoại giao Mỹ nói vẫn giữ các kênh liên lạc với Nga

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ muốn duy trì các kênh liên lạc với Nga, coi sự tồn tại của chúng là đặc biệt quan trọng vào thời điểm căng thẳng gia tăng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

"Chúng tôi cho rằng các đường dây liên lạc, các kênh đối thoại lúc nào cũng quan trọng, nhưng đặc biệt quan trọng trong thời điểm căng thẳng gia tăng hoặc, như trong trường hợp này, thậm chí là xung đột hoặc chiến tranh. Chúng tôi muốn các kênh này được duy trì", - ông Price nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Ông nói thêm rằng vì lý do này, Hoa Kỳ kiên quyết phản đối các bước đi của Nga mà họ cho là phi lý, dẫn đến việc cắt giảm phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Moskva.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ đưa ra quyết định "đau đớn" đối với Ukraina, để không chọc giận Nga
Ông Price đã bày tỏ như vậy trước câu hỏi của một nhà báo muốn biết "Mỹ thấy tình hình thuận lợi đến mức nào khi mà các nhà ngoại giao Nga đang dạo khắp chung quanh và nói rằng họ là một phần của cộng đồng quốc tế... sau tất cả những gì họ đã làm ở Ukraina".
Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga phải đối mặt với việc các nhà ngoại giao của mình bị trục xuất khỏi các nước phương Tây với quy mô chưa từng có. Bộ Ngoại giao Nga trong mỗi trường hợp đều tuyên bố những hành động đó là phi lý và Nga có quyền đáp trả - một bộ phận các nhà ngoại giao nước ngoài cũng đã rời khỏi Nga. Bình luận về những sự kiện nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đó là "những vở diễn được Mỹ dàn dựng" và đoán rằng "có những người trong số họ cũng cảm thấy khó xử khi tham gia những vở diễn đó".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала