- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ sậu Zelensky tuyên bố không thấy những chiếc mũ sắt mà Đức hứa hẹn

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaQuân nhân Ukraina
Quân nhân Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Alexei Arestovich, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố rằng cho đến nay Ukraina vẫn chưa nhìn thấy 5.000 mũ sắt mà Đức đã hứa cấp.

"Người dân Đức cần phải phân xử với các chính trị gia của nước mình. Chúng tôi day dứt cố hiểu xem Đức đã cung cấp vũ khí gì cho Ukraina… Hiện tại, tôi muốn nhìn thấy 5.000 chiếc mũ sắt bảo hiểm mà họ nói đã chuyển giao cho chúng tôi", - Arestovich nói trong chương trình «Feigin Live».

Đồng thời, ông này lưu ý rằng Đức đã chuyển cho Ukraina súng phóng lựu, vũ khí chống tăng và đạn dược.
Chính quyền Ukraina đã nhiều lần hướng tới phương Tây với yêu cầu cung cấp vũ khí. Mặc dù hàng loạt nước đã bắt đầu bơm một số loại vũ khí cho Kiev nhưng chính quyền Ukraina vẫn không hài lòng. Cụ thể, Kiev nhiều lần chỉ trích Đức, cáo buộc nước này về «nhịp độ bàn giao quá chậm chạp». Ngoài ra, khi phát biểu tại diễn đàn ở Davos, Vladimir Zelensky tuyên bố rằng Ukraina cần tất cả các loại vũ khí mà Kiev yêu cầu, chứ không phải những gì được cho.
Xe tăng Leopard-2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tướng Đức thấy giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina là vô nghĩa

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trước đó, LB Nga đã gửi công hàm tới tất cả các nước, kể cả Hoa Kỳ, phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina đều trở thành mục tiêu hợp pháp đối với Nga. Cơ quan ngoại giao Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách bơm vũ khí cho Ukraina. Ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga lưu ý rằng việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraina không hề góp phần vào thành công của đàm phán Nga-Ukraina mà có hiệu ứng tiêu cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала