Các nhà khoa học Nhật Bản tìm thấy bằng chứng về sự sống ngoài Trái đất

© Fotolia / AND IncTiểu hành tinh to
Tiểu hành tinh to - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự hiện diện của các axit amin trong mẫu vật chất đất từ tiểu hành tinh Ryugu về mặt lý thuyết có thể chỉ ra sự tồn tại của sự sống bên ngoài Trái đất, giáo sư thiên văn học Kensei Kobayashi tại Đại học Yokohama cho biết. Phát biểu của ông được hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn.

“Thực tế là các axit amin được tìm thấy sâu dưới bề mặt của các tiểu hành tinh làm tăng khả năng nhận định rằng các hợp chất hữu cơ đó đến Trái đất từ không gian. <…> Sự sống có thể bắt nguồn từ nhiều nơi trong vũ trụ hơn là chúng ta nghĩ trước đây”, - ông giải thích.

Hơn 20 loại axit amin đã được tìm thấy trong các mẫu vật chất do tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa-2 đưa về từ tiểu hành tinh Ryugu, hãng tin viết, trích dẫn thông báo của chính phủ Nhật Bản.
Vũ trụ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2020
Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh? Sự sống trên Trái đất bắt nguồn từ đâu?
Nhờ phát hiện này, lần dầu tiên các chuyên gia có thể chứng minh được rằng các tiểu hành tinh đang du hành khắp vũ trụ có chứa các hợp chất hữu cơ, bài báo cho biết.
Theo một trong những lý thuyết khoa học, các axit amin đến Trái đất từ vũ trụ theo một thiên thạch. Tuy nhiên, giả thuyết này có những điểm không chính xác: các thiên thể bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển, và cũng nhanh chóng bị nhiễm các vi sinh vật trên Trái đất, hãng tin Kyodo nhấn mạnh.
Tàu thăm dò không gian Hayabusa-2 được phóng lên tiểu hành tinh Ryuga vào năm 2014. Tiểu hành tin này ở cách xa Trái đất 340 triệu km. Đường kính của nó là khoảng 900 mét. Mẫu vật chất trên tiểu hành tinh mà tàu Hayabusa-2 thu thập được chứa cát đen và khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала