Chính quyền Mỹ cho phép làm phân bón từ xác người chết

CC BY-SA 2.5 / Autumn Snake / 台車式火葬炉Hỏa táng
Hỏa táng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền bang New York, Hoa Kỳ đã ủng hộ dự luật về việc ủ thi thể người, theo Bloomberg Law.
Dự luật đã được Cơ quan lập pháp New York thông qua, bây giờ phải được thống đốc bang Kathy Hokul ký. Nếu điều đó xảy ra, New York sẽ tham gia cùng Washington, Colorado và Oregon, những nơi đã cho phép sản xuất phân bón từ xác người.
Các tác giả của dự luật gọi việc làm phân là một cách xử lý thi thể người chết thân thiện hơn với môi trường và rẻ hơn so với hỏa táng hoặc chôn cất. Trong quá trình ủ phân, phần còn lại phân hủy nhanh chóng trong các thùng chứa trên mặt đất cho đến khi chúng biến thành đất.
Phân bón của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Mỹ rút phân bón của Nga khỏi lệnh trừng phạt

Ý kiến ​​của Hội nghị Công giáo

Hội nghị Công giáo bang New York đã phản đối luật phân hủy cơ thể người.

“Mặc dù không phải ai cũng chia sẻ quan điểm của chúng tôi về việc đối xử thành kính và tôn trọng đối với hài cốt con người, nhưng chúng tôi tin rằng đối với rất nhiều người dân New York, phương pháp ủ phân được đề xuất, phù hợp với rau vụn và vỏ trứng hơn là đối với cơ thể người, sẽ gây ra ít sự khó chịu hơn”, - giám mục công giáo của bang cho biết trong một tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала