Đại diện đặc biệt của Mỹ: Washington mong đợi sự hợp tác nhiều hơn từ Trung Quốc về Bắc Triều Tiên

© Depositphotos.com / MaxxyustasCờ của Hoa Kỳ và Trung Quốc
Cờ của Hoa Kỳ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ mong muốn sự hợp tác tích cực hơn từ Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, tuy nhiên, việc sử dụng quyền phủ quyết gần đây trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không cho phép nói về điều này, theo Son Kim - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Bắc Triều Tiên.
Thứ Năm tuần trước, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa được tiến hành một ngày trước đó.

"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia nhiều hơn trong việc hợp tác để giải quyết tình hình hiện tại", - ông Kim nói trong cuộc họp báo đặc biệt.

Theo đại diện của chính quyền Mỹ, "cuộc bỏ phiếu mới nhất tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ chưa nhận thấy mức độ hợp tác cần thiết từ CHND Trung Hoa".
Bắc Triều Tiên  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Mỹ đe dọa trả đũa hành động thử hạt nhân của Triều Tiên

Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với CHDCND Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết

Mỹ đã sẵn sàng hợp tác ngoại giao với CHDCND Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản ứng tích cực đối với sáng kiến ​​như vậy từ Bình Nhưỡng, Đại diện đặc biệt của Mỹ về CHDCND Triều Tiên Son Kim nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

"Hoa Kỳ luôn tuyên bố rõ ràng hướng tới đối thoại với Bình Nhưỡng mà không có điều kiện tiên quyết", - Son Kim nói trong cuộc họp báo đặc biệt dành cho các nhà báo về tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo ông, cho đến nay Washington vẫn chưa nhận được phản ứng tích cực trước đề xuất như vậy. Ngoài ra, như quan chức Mỹ chỉ ra, Bình Nhưỡng đã không phản hồi các lời kêu gọi của Mỹ được đưa ra thông qua bên thứ ba, và không bày tỏ bất kỳ chú ý nào trong việc thiết lập đối thoại giữa hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала