Nghị viện Châu Âu phản đối thay đổi sự phụ thuộc vào năng lượng của Liên minh Châu Âu

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà chính của Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg
Tòa nhà chính của Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong phiên họp toàn thể ở Strasbourg, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu lên tiếng phản đối thực tế rằng nếu "thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng vào Nga, EU sẽ trở nên phụ thuộc năng lượng vào một khu vực khác."
Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU có kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, chuyển từ các hợp đồng của Nga sang nguồn cung cấp, chủ yếu từ Mỹ.
Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 30-31/5, cũng như gói trừng phạt chống Nga thứ 6, mục tiêu chính là "chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga", trong phiên họp toàn thể, được tổ chức từ ngày 6-9 tháng 6 tại Strasbourg.

"Các nghị sĩ châu Âu lên tiếng phản đối việc chuyển sự phụ thuộc năng lượng của EU từ khu vực này sang khu vực khác trên thế giới, vì đây chỉ đơn giản là sự lặp lại những sai lầm cũ", - tuyên bố đưa ra sau cuộc tranh luận tại EP cho biết.

Ngũ cốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Hoa Kỳ sẽ không giảm bớt sức ép trừng phạt đối với Nga

Chiến tranh kinh tế

Các nước phương Tây phải đối mặt với các vấn đề kinh tế - giá năng lượng tăng cao, tỷ lệ lạm phát trầm trọng - do việc áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Các biện pháp hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính và việc cung cấp sản phẩm công nghệ cao, nhưng ở châu Âu bắt đầu có nhiều ý kiến mạnh mẽ hơn thúc giục giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga, nhiều thương hiệu đã tuyên bố rút khỏi nước này. Điện Kremlin gọi những hành động đó là một cuộc chiến tranh kinh tế, nhưng lưu ý đã sẵn sàng đối phó với diễn biến sự kiện như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала