Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Nga không chấp thuận cho chiến dịch ở miền bắc Syria

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhMột cảnh sát quân sự Nga tuần tra ở Syria
Một cảnh sát quân sự Nga tuần tra ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã không chấp thuận hoạt động của Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Ain Issa miền bắc Syria, và đã gửi quân tiếp viện mới đến khu vực này, tờ Hurriyet viết hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin riêng.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, quân đội sẽ tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở biên giới nước này và sẽ sớm đưa ra quyết định về việc này. Theo các phương tiện truyền thông, các chiến dịch sẽ diễn ra ở 4 khu vực của Syria.

"Được biết, trong quá trình đàm phán với Nga, các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch tại khu vực Ain Issa ở ngoại ô phía bắc thành phố Raqqa của Syria đã bị đình chỉ. Được biết, Nga đã không chấp thuận chiến dịch ở khu vực Ain Issa, nơi đường cao tốc (M4) đi qua, nối các thành phố Hasakah, Raqqa và Deir ez-Zor ở phía đông và Aleppo ở phía bắc, đồng thời gửi quân tiếp viện mới tới vùng này", - bài báo viết.

Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Mỹ phản đối chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Chiến dịch chống khủng bố

Ấn phẩm viết rõ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích có chủ đích nhằm vào Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) (bị cấm tại Thổ Nhĩ Kỳ) ở Tel Rifat và Manbij để ngăn chặn các cuộc tấn công. Theo tờ báo, mục tiêu là để giải tỏa hai quận khỏi các chiến binh và "trả lại 500 000 người dân về nhà của họ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала