- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 ở Ukraina

© Sputnik / RIA NovostiTiêm kích đa năng Su-35 của Nga ở tỉnh Kharkov.
Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga ở tỉnh Kharkov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina Nga đã điều động đội bay gồm 4 máy bay chiến đấu Su-57 liên kết thành một mạng thông tin duy nhất để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các cơ sở phòng không, một nguồn tin cho biết.

"Là một phần của chiến dịch đặc biệt, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện nhiệm vụ xác định và đánh bại hệ thống phòng không của Ukraina với sự tham gia của nhóm liên kết bốn máy bay chiến đấu Su-57 đa chức năng tối tân. Những máy bay này được tích hợp vào mạng thông tin chung thông qua hệ thống tự động liên lạc, truyền dữ liệu, dẫn đường và nhận dạng mục tiêu theo chế độ thời gian thực", - nguồn tin của hãng cho biết.

Nguồn tin lưu ý rằng việc "tích hợp các máy bay vào một không gian thông tin duy nhất giúp tăng hiệu quả xác định và tiêu diệt mục tiêu.
Người đối thoại làm rõ rằng trong quá trình hoạt động, Su-57 có mức độ phản xạ radar thấp.
Xe tăng Terminator - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Nga sử dụng một trung đội BMPT "Terminator" ở Ukraina

Tiêm kích Su-57

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, do công ty Sukhoi phát triển. Máy bay được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt nước.
Máy bay có tốc độ siêu âm, trong khoang trang bị vũ khí, có lớp phủ hấp thụ sóng radar, cũng như hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала