Từ ông Nguyễn Tấn Dũng đến Modi: Đằng sau việc Ấn Độ đóng 12 tàu tuần tra cho Việt Nam

© AFP 2023 / Prakash SinghThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bắt tay trước cuộc hội đàm tại New Delhi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bắt tay trước cuộc hội đàm tại New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ được nâng lên tầm Đối tác chiến lược sau chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (năm 2007), sau đó là đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến công du Hà Nội của Thủ tướng Narendra Modi (2016).
Hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất và đặc biệt tin cậy lẫn nhau. Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi đó, Ấn Độ lại đang triển khai các dự án thăm dò dầu khí ở vùng biển Việt Nam. Ấn Độ và Trung Quốc cũng không hẳn là hai người láng giềng quá thân thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã dự lễ bàn giao 12 tàu hộ vệ cao tốc thuộc gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Án Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm đặc biệt đáng chú ý ở Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.
Chiều 8/6, theo thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thăm chính thức Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ
Người đứng đầu Nhà nước cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời, vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đà phát triển tích cực, hợp tác thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào quan hệ song phương. Cùng với đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ cảm ơn Ấn Độ đã luôn ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập và trong giai đoạn xây dựng đất nước ngày nay. Trong phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, Ấn Độ đã kịp thời hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Chính phủ Ấn Độ, ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - ASEAN và quan hệ giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực.
Cũng nhân cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quan trọng; giúp nâng cao tiềm lực quốc phòng cho Việt Nam.
Lãnh đạo Nhà nước cũng đồng thời mong muốn Ấn Độ tiếp tục quan tâm hỗ trợ hơn nữa trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề khu vực, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và các hoạt động giữa ASEAN và Ấn Độ.
Từng bước thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước, đến nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 37 dự án điện mặt trời và 15 dự án điện gió với tổng công suất trên 3.342 MW - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Ấn Độ và ASEAN hợp tác về năng lượng tái tạo, sẽ nhắm Việt Nam đầu tiên?
Tại buổi tiếp, thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi.

Trụ cột quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Phát biểu với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, cá nhân ông rất vinh dự thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng thể hiện thái độ trân trọng, đánh giá cao đóng góp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước gắn bó lâu dài, phát triển tốt đẹp.
Bộ trưởng Rajnath Singh cho rằng, quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên khắp các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân... đều phát triển tích cực ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19. Cùng với đó, hai bên đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ vaccine, trang thiết bị y tế và nay hợp tác để phục hồi kinh tế.
Tái khẳng định hợp tác quốc phòng là lĩnh vực rất quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Singh mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam về vấn đề này. Ông Singh cũng thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết, hai bên đã có những bước trong quan hệ hợp tác đặc biệt là việc ký kết hai văn bản quan trọng là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng Việt - Ấn.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam, tên lửa BrahMos có “về tay” Hà Nội?
Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Rajnath Singh đề cập, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hợp tác quốc phòng được xem là một trụ cột hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chính trị, triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết.
Ông Phúc cũng hoan nghênh hai Bộ Quốc phòng hai nước ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030.

Việt Nam tạo điều kiện cho Quân đội 2 nước hợp tác

Cùng ngày 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sáng 8/6, cũng như việc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
“Đây là hai văn bản hợp tác quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới”, Thủ tướng Việt Nam nói.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua, hai bên đã không ngừng nỗ lực tăng cường hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy, chân thành, trách nhiệm và theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp, góp phần xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.
“Việt Nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố.
Tại buổi tiếp, chúc mừng Ấn Độ đã trở thành cường quốc với những thành tựu vượt bậc đáng tự hào, thể hiện được vai trò và vị thế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành công của Ấn Độ trong việc vừa nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch Covid-19 trong nước, vừa tích cực hỗ trợ các nước ở trong và ngoài khu vực, trong đó có Việt Nam.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng và luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trên nền tảng các mối liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau, cũng như cam kết chung đối với luật pháp quốc tế”, Thủ tướng nói.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Việt Nam và Ấn Độ chọn trật tự thế giới nào?
Trải qua 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...
Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, hai nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ. Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và văn kiện hợp tác đã ký.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số; chống biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ứng phó thiên tai; sớm nâng kim ngạch thương mại song phương từ 13 tỷ USD năm 2021 lên 15 tỷ USD thời gian tới; khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh, nhất là công nghiệp dược, công nghệ thông tin.
Hội nghị SOM ASEAN và Hội nghị Ban điều hành Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Hội nghị SOM ASEAN+3 được diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Về hợp tác quốc tế và khu vực, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như sự phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ giữa hai nước, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết...

“Việt Nam mong muốn, với tư cách là nước lớn ở khu vực, Ấn Độ sẽ có những sáng kiến và hành động thiết thực nhằm thúc đẩy sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy việc thực hiện thực chất và hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng Chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, hai bên cần tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và các hoạt động giữa ASEAN và Ấn Độ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí quan điểm về vấn đề Biển Đông

“Cùng có lợi”

Về phần mình, bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Rajnath Singh cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm chung; có lịch sử và văn hóa lâu đời, các giá trị và lợi ích tương đồng, quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả; đặc biệt là có sự tin cậy lẫn nhau rất cao.
Ông Singh tái khẳng định, hai nước đã là Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác về quốc phòng giữa hai nước là một trong những trụ cột quan trọng; đóng góp vào xây dựng quân đội mỗi nước và vì hòa bình, hữu nghị, phát triển trong khu vực và thế giới.
Bộ trưởng Rajnath Singh đồng ý với các ý kiến của Thủ tướng, đặc biệt là sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước; ủng hộ thực hiện thực chất và hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Quang cảnh đường Johor (Singapore) đến Johor Bahru (Malaysia) - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Thách thức của Việt Nam trên con đường trở mình thành con hổ mới của châu Á
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19; kinh tế - xã hội đang phục hồi nhanh, nhiều chỉ số trở lại gần như trước đại dịch.
“Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng, Quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi”, Thủ tướng nói.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Rajnath Singh tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, cũng như quan hệ hữu nghị, truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển.
Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ trưởng Rajnath Singh chuyển tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lời mời thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Cuộc họp của bốn nhà lãnh đạo Quad ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Thủ tướng Ấn Độ: Định dạng Quad đảm bảo hòa bình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Rajnath Singh dự lễ bàn giao 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam

Theo báo chí Ấn Độ, năm chiếc ban đầu được sản xuất tại Nhà máy đóng tàu L&T ở Ấn Độ và bảy chiếc còn lại được đóng tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà, Hải Phòng.
Ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã bàn giao cho Việt Nam 12 tàu hộ vệ cao tốc được đóng theo lộ trình thỏa thuận tín dụng trị giá 100 triệu USD do Ấn Độ cấp cho quốc gia Đông Nam Á với độ tin cậy cao này.
Những chiếc tàu hộ vệ cao tốc được Bộ trưởng Singh đích thân trao tặng tại buổi lễ được hai phía phối hợp tổ chức tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà vào ngày thứ hai chuyến thăm Việt Nam.
“Tôi rất vui mừng khi được tham gia buổi lễ lịch sử này. Sự kiện đánh dấu việc hoàn tất thành công dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ”, Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh.
Lễ Cắt băng hạ thủy siêu tàu Thăng Long. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Tại Nhà máy Z189 hạ thủy siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam mang tên Thăng Long
Truyền thông Ấn Độ nhắc lại, 5 chiếc đầu tiên đã sản xuất tại Nhà máy đóng tàu L&T ở Ấn Độ và 7 chiếc còn lại được đóng tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà, Hải Phòng.
“Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tiền đề cho nhiều dự án hợp tác quốc phòng lớn hơn nữa giữa Ấn Độ và Việt Nam”, ông Singh khẳng định.
Nhấn mạnh quan điểm dự án đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam là một ví dụ điển hình cho sứ mệnh “Make in India – Make for the world” (tạm dịch Sản xuất tại Ấn Độ - cung ứng cho cả thế giới) của New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết họ kỳ vọng thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng với Việt Nam.
“Ấn Độ sẽ “vô cùng vui mừng” nếu “những người bạn thân thiết như Việt Nam” trở thành một phần trong quá trình chuyển đổi của đất nước, đặc biệt là đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp quốc phòng”, Bộ trưởng Singh nêu rõ.
Từng bước thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước, đến nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 37 dự án điện mặt trời và 15 dự án điện gió với tổng công suất trên 3.342 MW - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Ấn Độ và ASEAN hợp tác về năng lượng tái tạo, sẽ nhắm Việt Nam đầu tiên?
Như Sputnik thông tin, Ấn Độ và Việt Nam hôm thứ Tư đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước nhằm mở rộng hơn nữa "phạm vi và quy mô" hợp tác quan hệ quốc phòng vào năm 2030 và bản ghi nhớ về hỗ trợ hậu cần sẽ cho phép quân đội hai bên sử dụng căn cứ của nhau trong quá trình sửa chữa và bổ sung khí tài.
Báo chí Ấn Độ nhấn mạnh, loạt các văn kiện được ký sau khi Bộ trưởng Singh và người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang đã có một cuộc hội đàm “bội thu và nồng ấm tình hữu nghị”.
Biên bản ghi nhớ (MoU) về tương hỗ hậu cần là văn kiện lớn đầu tiên mà Bộ Quốc phòng Việt Nam ký kết với quốc gia bên ngoài.
Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục có "mối quan hệ đáng tin cậy nhất trong thời hiện đại với sự hội tụ rộng rãi hơn các lợi ích và mối quan tâm chung”.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Bộ Quốc phòng Việt Nam được Quốc vương Campuchia trao Huân chương Mohasena
Việt Nam, một quốc gia quan trọng của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.Trong khi đó, Ấn Độ có các dự án thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam ở Biển Đông.
Ấn Độ và Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải trong vài năm gần đây để bảo vệ lợi ích chung và hòa bình, ổn định trong khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала