Ấn Độ, Mỹ tổ chức cuộc tập trận chung ở Himalayas vào tháng 10

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhВид на горный массив Дхаулагири со смотровой площадки Пунхилл близ поселка Горипани
Вид на горный массив Дхаулагири со смотровой площадки Пунхилл близ поселка Горипани - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung trên dãy Himalaya vào tháng 10, tướng Charles Flynn, tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

"Tôi thực sự vui mừng về tương lai của cuộc tập trận năm nay ở Ấn Độ ... ở độ cao 2.700-3.000 mét so với mực nước biển. Cuối cùng, việc trao đổi kinh nghiệm, chiến thuật và kỹ thuật tác chiến của người lính làm tăng khả năng sẵn sàng ứng phó của mọi người với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có thể phát sinh. Điều này có tác dụng răn đe trong khu vực", - Flynn nói trong chuyến thăm New Delhi.

Ấn Độ và Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận tương tự trong 15 năm qua, năm ngoái diễn ra ở Alaska. Flynn cũng nói việc quân đội Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở biên giới với Ấn Độ ở Ladakh là đáng báo động.

"Tôi nghĩ mức độ hoạt động đang mở mang và một số cơ sở hạ tầng đang được Trung Quốc xây dựng ở phía tây là đáng lo ngại", - ấn bản Hindu dẫn lời bị trướng Mỹ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2022
Tại sao Ngoại trưởng Trung Quốc không thích «Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương» mới của Biden

Сuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc

Có cuộc tranh chấp lãnh thổ lâu đời giữa Ấn Độ và Trung Quốc về quyền sở hữu gần 60 000 km vuông ở bang Arunachal Pradesh, miền đông bắc, cũng như khu vực miền núi ở miền bắc Kashmir. Đường ranh giới kiểm soát thực tế, thay thế biên giới giữa các quốc gia trong khu vực này, chạy trong khu vực Ladakh. Vào mùa thu năm 1962, tranh chấp này thậm chí còn leo thang thành một cuộc xung đột biên giới.
Tình trạng trầm trọng mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu ở Ladakh vào tháng 5/2020, khi một loạt xung đột giữa quân đội hai nước diễn ra ở khu vực hồ Pangong, sau đó New Delhi và Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Cuộc thảo luận về các vấn đề còn lại giữa các nước đang diễn ra ở cấp độ các nhà ngoại giao và quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc. Trong vài vòng đàm phán cuối cùng, các chỉ huy quân đội ở Ladakh thảo luận về quá trình rút quân ở cao nguyên Gogra, suối nước nóng và đồng bằng Depsang. Kết quả của cuộc đối đầu là sự nguội lạnh trong quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, Ấn Độ đã hủy bỏ một số hợp đồng mà các công ty Trung Quốc giành được, cấm một số ứng dụng máy tính của Trung Quốc và hủy mua một số thiết bị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала