Bloomberg tiết lộ "thất bại nghiêm trọng" của Mỹ trong vấn đề với nước Nga

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhQuốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc một số quốc gia trên thế giới từ chối chỉ trích hành động của Nga ở Ukraina là hệ quả sự "thất bại" và "sai lầm nghiêm trọng" của Hoa Kỳ và các đồng minh, bài xã luận của Bloomberg nhận định.
Như các tác giả bài viết nhắc lại, một số quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Á đã từ chối chỉ trích chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina, điều theo họ là một "sai lầm nghiêm trọng" của phương Tây. Họ lập luận rằng thái độ "dung thứ một cách đáng chê trách" của các nước Nam Bán cầu đối với hành động của Nga là một "thất bại của Mỹ và các nước bạn bè", cần thiết phải "sửa chữa", - nhóm tác giả khẳng định.

Liên minh với Mỹ "không triển vọng"

Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ về chiến dịch đặc biệt của Nga, 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng trước đề nghị "lên án" nước này, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và một số quốc gia khác, bài báo nhắc lại. Theo các nhà báo, sự tổng hòa giữa nguồn cung cấp vũ khí của Nga, đầu tư của Trung Quốc và sự "khinh thường từ phía Mỹ" đã cho nhiều nước thấy rằng liên minh với Mỹ là "không triển vọng".
Cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Đức thừa nhận Mỹ Latinh đứng về phía Nga
Đồng thời có vẻ như điều này đã trở thành một xu hướng trên toàn thế giới, bài báo viết. Cụ thể, Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ đang diễn ra đã làm nảy sinh những căng thẳng mới: các nhà lãnh đạo khu vực này đang chống lại “xu thế của Mỹ là tùy theo ý mình mà mời nước nào tham dự hội nghị”. Vào tháng 5, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) tại Washington đã phải hứng chịu một "thất bại choáng váng".
"Bắc Kinh đã cung cấp vắc xin chống coronavirus cho nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Nga trước đây và bây giờ vẫn là nhà cung cấp chính về vũ khí, cũng như ngũ cốc và phân bón cho Ấn Độ và một phần lớn các nước châu Phi. Đồng thời, cả Moskva và Bắc Kinh đều không đặt câu hỏi nào về quyền tự do bầu cử và quyền con người”, - bài báo viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала