Hoa Kỳ chấp thuận việc bán phụ tùng tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan

© Depositphotos.com / ElwynnĐài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mỹ đã thông qua việc bán phụ tùng thay thế trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan để giúp nước này bảo dưỡng các con tàu của mình, "tăng khả năng chống chọi với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai", theo một thông cáo đăng trên trang web của Cơ quan Hợp tác An ninh, Bộ Quốc phòng Mỹ.
Bộ Ngoại giao đã đưa ra quyết định phê duyệt việc bán... cho Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ (TECRO) các phụ tùng, hệ thống và các thiết bị liên quan cho tàu chiến với giá ước tính 120 triệu USD.
TECRO trước đây đã yêu cầu mua các hàng hóa liên quan, cũng như cung cấp hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật và bảo dưỡng.

"Việc mua bán được đề xuất này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực liên tục của người nhận để duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy", - thông cáo cho biết.

Tài liệu lưu ý việc Hoa Kỳ có thể bán phụ tùng thay thế cho Đài Loan "sẽ giúp duy trì hạm đội tàu nổi của hòn đảo, tăng khả năng chống chọi với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai".
Theo lưu ý, biện pháp này "sẽ không thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực" và sẽ không có tác động tiêu cực đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của các lực lượng Mỹ.
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Mỹ và Đài Loan càng khiêu khích thì sẽ phải hứng chịu đòn phản công càng mạnh của Trung Quốc

Nguyên tắc "Một Trung Quốc

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nguyên tắc "Một Trung Quốc" là một trong những nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ, việc Mỹ vi phạm nghĩa vụ đối với Đài Loan sẽ gây nguy hiểm cho sự hợp tác giữa hai nước. Theo Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã nhiều lần cố gắng chơi “quân bài Đài Loan” trong một thời gian, vi phạm các cam kết về vấn đề Đài Loan và “gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai”. Những hành động này của Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала