Lễ hội hoài niệm về Liên Xô ở Estonia không bị đóng cửa vì đổi sang tên tiếng Anh

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ quán Estonia tại Moskva
Đại sứ quán Estonia tại Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ban tổ chức “Những ngày hoài niệm” được tổ chức vào đầu tháng 9 ở Haapsalu (miền tây Estonia) thu hút hàng nghìn khán giả, đã cứu được lễ hội truyền thống này nhờ đổi tên hoạt động. Điều này đã được thông báo bởi cổng thông tin của đài truyền hình và phát thanh quốc gia ERR.
Để làm điều đó, hoạt động đã phải đổi tên - thay vì Những ngày hoài niệm gắn liền với thời kỳ Liên Xô, lễ hội lịch sử và giải trí được gọi là Vintage Weekend.
Trước đó, chính quyền thành phố đã cấm sự kiện này, vì cho rằng không phù hợp với bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và lệnh cấm hoặc hạn chế rộng rãi đối với quân đội Liên Xô và các biểu tượng khác. Đặc biệt, việc sử dụng trang phục của quân đội và cảnh sát Liên Xô, cũng như các biểu tượng của Liên Xô khi tham gia lễ hội được coi là hành vi không thể chấp nhận. Tuy nhiên, văn phòng thị trưởng khá vừa ý với sự thay đổi định dạng và tên gọi lễ hội.
Tại Matxcơva đang diễn ra lễ hội Đường đến Yalta 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Tại Matxcơva đang diễn ra lễ hội "Đường đến Yalta 2022"
Roman Sultangireev, người tổ chức Những ngày hoài niệm ở Haapsalu, cho biết:

Sự kiện này sẽ mang tầm cỡ quốc tế. Năm nay trọng tâm sẽ không phải là những năm 1980 thời Liên Xô, phạm vi địa lý và thời gian sẽ rộng hơn. Là thời đại khác, nhưng thời Liên Xô cũng được cho phép”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала