Việt Nam có đóng góp tích cực thế nào trong quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên?

© Depositphotos.com / Wlad74Nhà máy điện hạt nhân
Nhà máy điện hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trước câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam có đóng góp tích cực thế nào trong quá trình phi hạt nhân hóa và mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc và Triều Tiên, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có bình luận về vấn đề này.
Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh:

“Lập trường nhất quán Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ các bên thể hiện thiện chí, thúc đẩy đối thoại cùng nỗ lực vì mục tiêu phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên".

Nhà máy điện hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia điện hạt nhân?
Ngoài ra bà Hằng chia sẻ, với tinh thần Việt Nam là nước có quan hệ truyền thống với Triều Tiên và có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, Việt Nam đã đang và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên, vì hòa bình hợp tác phát triển trên khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала