- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia: Bản án đối với lính đánh thuê ở DNR cũng có thể được coi là chủ đề thương lượng

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhVào ngày 9 tháng 6, Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã kết án hai công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner và một công dân Maroc Brahim Saadoune với mức án tử hình
Vào ngày 9 tháng 6, Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã kết án hai công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner và một công dân Maroc Brahim Saadoune với mức án tử hình - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
Việc xét xử ba lính đánh thuê nước ngoài ở DNR kết thúc bằng án tử hình có thể được coi là một con bài mặc cả, nhưng cũng có khả năng bản án sẽ được thi hành, - Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov bày tỏ ý kiến này trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

"Theo tôi, tuyên án tử hình ở một mức độ nào đó chỉ là việc phát tín hiệu. Thứ hai, đây là một cơ hội để thương lượng. Tôi cho rằng, việc thi hành án tử hình sẽ không xảy ra trong tương lai gần, mặc dù rất có thể", - chuyên gia bình luận với Sputnik.

Theo ông, phiên tòa xét xử này nên cho những người lính đánh thuê khác thấy rằng "cần phải chạy trốn khỏi Ukraina", nhưng, nếu tìm được một thỏa hiệp, thì có thể nói về một cuộc trao đổi tù binh.

Án tử hình

Vào ngày 9 tháng 6, Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã kết án hai công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner và một công dân Maroc Brahim Saadoune với mức án tử hình. Theo luật của nước cộng hòa này, họ sẽ bị xử bắn. Cả ba người đã nhận tội về hành vi chiếm chính quyền bằng vũ lực. Aslin cũng nhận tội "tham gia huấn luyện để thực hiện các hoạt động khủng bố". Theo luật của DNR, phán quyết có thể được đưa ra trong vòng một tháng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, những người lính đánh thuê đến Ukraina không phải là chiến binh và "điều tốt nhất chờ đợi họ là một thời hạn dài trong tù".
Tòa án tối cao DNR tuyên án tử hình lính đánh thuê Eslin, Pinner và Brahim - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tòa án tối cao DNR tuyên án tử hình lính đánh thuê Eslin, Pinner và Brahim

Ngày 24/2/2022, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina

Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch đặc biệt là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm liền". Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đến ngày 25/3, các lực lượng vũ trang đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính của quân đội Nga là giải phóng Donbass. Ví dụ, Volnovakha - trung tâm khu vực quan trọng chiến lược ở phía nam Donetsk, Mariupol - thành phố lớn nhất trên bờ Biển Azov, và Svyatogorsk - nơi có một tu viện Chính thống giáo lớn đã được giải phóng ở DNR. Trong LNR, gần như toàn bộ lãnh thổ của nước cộng hòa đã được giải phóng, ngoại trừ thành phố Lisichansk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала