Khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối Nga và Trung Quốc

© Ảnh : Government of the Amur RegionCầu xuyên biên giới bắc qua sông Amur sang Trung Quốc
Cầu xuyên biên giới bắc qua sông Amur sang Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lưu thông xe tải đã bắt đầu trên cây cầu đường bộ quốc tế bắc qua sông Amur, nối Blagoveshchensk của Nga với thành phố Hắc Hà của Trung Quốc, theo tin đưa của phóng viên Sputnik.
Nghi lễ khánh thành được phản ánh qua cầu truyền hình từ các studio ở Matxcơva, Vladivostok, Bắc Kinh, các địa điểm ở Blagoveshchensk và Hắc Hà.
Theo lời ông Trutnev, "trong thế giới đầy biến động hôm nay, cây cầu Blagoveshchensk-Hắc Hà nối Nga và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt" và sẽ trở thành một động lực nữa gắn bó kết nối nhân dân hai nước.
Đặc phái viên toàn quyền của Nga nhắc rằng hàng nghìn người từ cả hai phía Nga và Trung Quốc đã tham gia công trình xây dựng cầu.

"Nét độc đáo của cây cầu như vậy bao hàm ở chỗ dự án được thực hiện mà không cần đến kinh phí ngân sách. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã góp công góp của làm nên cây cầu này", - ông Trutnev nói.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev lưu ý rằng việc khánh thành cây cầu sẽ nâng lượng hàng hóa luân chuyển lên 1 triệu tấn hàng mỗi năm.
Còn theo lời đại diện phía Trung Quốc Hồ Xuân Hoa, "việc khai trương cây cầu là minh chứng về sự sẵn sàng và tin tưởng để củng cố thêm tổ hợp tương tác Trung-Nga".
Cuộc hội kiến của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov và Tổng thư ký LHQ A. Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Ngoại trưởng Lavrov nói về sự phát triển quan hệ đối tác năng lượng của Nga và Trung Quốc

Kinh phí xây dựng cây cầu nối Nga và Trung Quốc

Công trình xây dựng cây cầu tiêu tốn 7,4 nghìn tỷ đồng, trong đó 5,6 nghìn tỷ được đầu tư trên lãnh thổ Nga. Chiều dài của cây cầu là 1.080 mét. Mặt cầu có hai làn đường, tổng chiều rộng đường xe chạy là 11 mét. Các nhịp của cây cầu có khoảng cách 18,2 mét. Tổng chiều dài cầu vượt khoảng 20 km, trong đó gồm 6 km đường ở phía Trung Quốc và 13 km đường vào lãnh thổ Nga, còn thêm 278 mét là một cây cầu khác bắc qua kênh Kanikurgan.
Theo nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật, sức lưu thông trên cầu đảm bảo cho 630 xe tải, 164 xe buýt và 68 ô tô con qua lại mỗi ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала