Nóng: Đào Đình Kiên và đồng bọn đục tường trốn khỏi nhà giam thuộc Công an Hưng Yên

© Flickr / Christian SengerNhà tù
Nhà tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
Công an tỉnh Hưng Yên đã phát lệnh truy bắt 5 nghị can gồm Đào Đình Kiên, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long, Đinh Khánh Đạt, Vũ Thành Nghị trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, lấy ô tô bỏ chạy.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, tường nhà tạm giam bị ẩm để đục tường và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Truy bắt 5 kẻ đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 10/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo truy tìm 5 bị can có hành vi đục tường, trốn khỏi nơi giam giữ ở Hưng Yên, hiện chưa rõ tung tích.
Các bị can gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995), Đào Đình Kiên (SN 2001), Nguyễn Văn Long (SN 1991, đều trú tại Hưng Yên) và Đinh Khánh Đạt (SN 1996), Vũ Thành Nghị (SN 1990, cùng trú tại tỉnh Hải Dương).
Theo cơ quan công an tỉnh Hưng Yên, nhóm bị can này đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày làm tường nhà giam bị ẩm để đục tường và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.
Đáng chú ý, các bị can đó có hành vi lấy xe ô tô bỏ chạy. Cụ thể, sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đinh Khánh Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ô tô mang BKS: 34A-468.72 màu trắng di chuyển theo hướng các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình.
Theo cập nhật từ cơ quan chức năng, đến 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ, hướng Thái Bình đi Nam Định.
Trà Vinh: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can vi phạm quy định về đấu thầu liên quan Công ty Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đại dịch COVID-19
Scandal Việt Á rất phức tạp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng mua kit test made in Vietnam
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với 5 bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau khi 5 bị can bỏ trốn, cơ quan Công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm.

“Bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất, hoặc thông báo cho Công an huyện Mỹ Hào qua số điện thoại: 098.597.8995”, cơ quan Công an nhấn mạnh.

Đã di chuyển qua nhiều địa phương

Cơ quan chức năng thông tin cho biết, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều địa phương và hiện vẫn chưa biết tung tích những nghi can này lẩn trốn ở đâu.
Đáng chú ý, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát, rà soát camera phạt nguội, các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên, phối hợp truy bắt nhóm bị can đang bỏ trốn khỏi nơi giam giữ trên.
Cục CSGT, Bộ Công an đề nghị các Trưởng phòng CSGT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam... vào cuộc phát hiện chiếc xe trên kịp thời thông báo về Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp truy bắt đối tượng.
Trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương xác nhận và cho biết, lực lượng CSGT tỉnh này vừa nhận được thông báo của Cục CSGT, Bộ Công an về việc tuần tra, rà soát, truy tìm chiếc xe ô tô chở các đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ ở Hưng Yên.
Chu Ngọc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Công an Việt Nam bắt ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long
Vào khoảng 1h ngày 9/6, Vũ Văn Dũng (SN 1995, ở Mỹ Hào, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996, ở TP Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001, ở Mỹ Hào, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).
Cách đây không lâu, hôm 31/5, dư luận Việt Nam cũng đã xôn xao trước vụ Triệu Quân Sự, phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân ở trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục trốn khỏi trại giam.
Ngay sau khi bị bắt trên địa phận khu chợ Vừng, xã Yên Dương, Hà Trung, Thanh Hóa hôm 1/6, Triệu Quân Sự đã được di lý về trụ sở Công an huyện Hà Trung, sau đó bàn giao cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала