- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO khuyến nghị điều tra thêm về giả thuyết rò rỉ SARS-CoV-2

© Depositphotos.com / Dennizn Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhóm Cố vấn khoa học của WHO về Nguồn gốc các mầm bệnh mới (SAGO) cho rằng giả thuyết về nguồn phát sinh virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm cần được nghiên cứu thêm.
Năm 2021, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo thành lập Nhóm Cố vấn khoa học về Nguồn gốc các mầm bệnh mới (SAGO), bao gồm 27 thành viên đến từ các quốc gia khác nhau, trong đó có Nga, Anh, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ và những nước khác.
Theo báo cáo, dữ liệu dịch tễ học và kết quả giải trình tự gen cho thấy các chủng virus khởi thủy của SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật, virus liên quan gần nhất với nó về mặt di truyền là betacoronavirus được phát hiện trong loài dơi móng ngựa ở Trung Quốc vào năm 2013 và ở Lào năm 2020. Tuy nhiên, cả nguồn khởi thủy phát sinh virus, các vật chủ tự nhiên/trung gian, cũng như các trường hợp lây truyền virus sang người cho đến nay vẫn chưa xác định được.
Nhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Đại dịch COVID-19
Các nhà khoa học đưa ra bằng chứng cho giả thuyết về việc COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm
Mặc dù kết quả điều tra sơ bộ xác định được chợ thủy sản Vũ Hán, Trung Quốc đóng vai trò chính làm đại dịch lây lan, nhưng nguồn gốc của SARS-CoV-2 và cơ chế khiến nó xuất hiện ở khu chợ này vẫn chưa rõ ràng, các chuyên gia viết.
“SAGO lưu ý rằng không có thêm dữ liệu mới để đánh giá khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm là con đường lây truyền SARS-CoV-2 sang cộng đồng dân cư, và đưa ra khuyến nghị cần điều tra thêm về giả thuyết này cũng như tất cả các phương án khác có thể xảy ra”, - tài liệu cho biết.
Báo Washington Post cho biết các thành viên của nhóm từ Brazil, Trung Quốc và Nga phản đối lời kêu gọi điều tra thêm về giả thuyết "rò rỉ từ phòng thí nghiệm".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала