- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây đề nghị Ukraina từ bỏ một phần lãnh thổ của mình

© AFP 2023 / Vasily MaximovKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ivan Baker, nghị sĩ Canada thuộc Đảng Tự do, xác nhận "sự mệt mỏi" từ Ukraina đang tích tụ ở các nước phương Tây, điều này được thể hiện qua việc kêu gọi Kiev nhượng lại một số vùng lãnh thổ.

"Có sự mệt mỏi từ Ukraina ở một số nước phương Tây. Ví dụ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã nói cần phải xoa dịu (Nga), làm việc để Nga bình tĩnh lại. Họ nói rằng Ukraina, có lẽ nên từ bỏ các vùng lãnh thổ. Vâng, có những cuộc trò chuyện như vậy, và tôi rất lo lắng về điều đó", - Baker nói trên kênh truyền hình Ukraina 24.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, Zelenskyy lưu ý thế giới đang ngày càng mệt mỏi với tình hình ở Ukraina, và Kiev đang bị đẩy đến một kết quả bất lợi trong các thỏa thuận với Moskva.
Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry nói các yêu cầu đối với Ukraina đã được đưa ra, Kiev biết rõ nhưng họ từ chối đàm phán, có thể là do áp lực từ những người phụ trách của họ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng nói về điều tương tự, theo đó các nước phương Tây sử dụng Ukraina như một công cụ để làm kiệt quệ và đánh bại Nga trên chiến trường.
Bộ quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Pháo binh Nga tiêu diệt hơn 300 binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала