Thầy giáo ở Hà Tĩnh ôn thi môn Sinh “trúng tủ”: Khởi tố vụ án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

© Depositphotos.com / YouraPechkin@gmail.comCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
Đăng ký
Tối 10/6, Bộ Công an đã có thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước đó, trước ngày thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đã có bài tổng ôn cho học sinh với số câu hỏi trùng đến hơn 90% số câu hỏi trong đề thi chính thức môn này.

Khởi tố vụ án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tối ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (sinh năm 1963, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Lệnh Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (sinh năm 1949, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đây đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm.
Lớp học - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Diễn biến mới của vụ án đấu thầu thiết bị giáo dục thiệt hại ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng

Đề ôn tập giống đến hơn 90% đề chính thức

Trước đó, báo chí đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về sự bất thường trong đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhiều chuyên gia cho rằng, sự trùng lặp kỳ lạ đến như vậy chưa bao giờ xảy ra.
Theo đó, ngay trước ngày thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đã có bài tổng ôn cho học sinh với số câu hỏi trùng đến hơn 90% số câu hỏi trong đề thi chính thức môn sinh học.
Trong 40 câu của từng mã đề thô được chọn, có đến 39 câu trùng (chiếm 97,5%) với các câu phần tổng ôn của thầy Phan Khắc Nghệ. Thậm chí, trong những câu trùng đề trên, có một câu hỏi về diễn thế sinh thái (câu số 106 trong đề thô được chọn). Câu hỏi này có ở cả 4 mã đề và là câu nằm ngoài chương trình với dạng đồ thị chưa từng có trong sách giáo khoa. Đáng nói, câu hỏi này cũng có trong video ôn tập của thầy Nghệ.
Tính chung, trong tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt, có đến 37 câu trùng với các câu trong bài ôn tập của thầy Nghệ, chiếm tỷ lên 92,5%.

Bộ Giáo dục thừa nhận yếu tố “không bình thường”

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đã chỉ đạo kiểm tra sự vụ. Bộ GD-ĐT thừa nhận đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Bộ đã chủ động phối hợp với phía công an thành lập tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ những yếu tố bất thường. Ngoài ra, Bộ cũng xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.
Ngay sau đó, Bộ đã cho rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan tới kỳ thi, đặc biệt là khâu đề thi, bảo đảm tổ chức thi chặt chẽ nhất có thể trong thời gian tới.
Tại cuộc họp báo ngày 28/12/2021, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết ngay sau nhận được phản ánh của báo chí, Bộ công an đã đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập tổ công tác liên ngành để xác minh, xử lý.
Sau thời gian xác minh, cơ quan công an đã phát hiện một số sơ hở trong công tác ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ Công an cũng đã triển khai điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi.
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Sách giá khoa mới dùng lại được, không phải dùng một lần rồi bỏ
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dù đề thi môn Sinh học được nhận xét là có độ khó tương đương với các năm trước, số thí sinh đạt điểm 10 môn này vẫn tăng đột biến với 582 em, tăng gần 5 lần so kỳ thi năm 2020 (121 em). Trước đó, số thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh năm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 cũng chỉ 39 em.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала