"Không được cho vào EU." Người Pháp phẫn nộ trước hành vi của Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Ukraina trên tòa nhà Verkhovna Rada ở Kiev
Quốc kỳ Ukraina trên tòa nhà Verkhovna Rada ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả tờ báo Pháp Le Figaro phản đối việc Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu.
Phản ứng này xảy ra sau thông tin người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đã đến thăm Kievmột ngày trước đó để thảo luận về đơn xin của Ukraina.
"Hãy nhìn cách Kiev đối xử với Paris và Berlin. Chúng tôi không cần những đồng minh và đối tác như vậy, cảm ơn", @claudeH94 viết.
"Không có mafia ở EU!", @Va9tefu4er phẫn nộ.
"Chúng tôi đã hỏi Ursula về điều này? Bà ta đang làm gì vậy?", @duff phản ứng.

"Zelensky đang kiếm tiền. Con cái chúng tôi sẽ trả tiền sửa đường sá và cầu. Thật là xấu hổ cho Liên minh châu Âu này", @nenuphar75 nói.

"Không được gia nhập EU nếu không có cuộc trưng cầu dân ý của châu Âu, nếu không chúng ta đang tiến thẳng đến thảm họa. Các chính trị gia có bị điếc và mù không?", một độc giả khác viết.
"EU gây ra mối nguy hiểm cho người châu Âu và chứng tỏ điều này ngày càng nhiều hơn mỗi ngày", @độc giả kết luận.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Đại sứ Ukraina "hạ nhục" NATO

Cố gắng bao lâu của Ukraina về NATO

Trước đó, Vladimir Zelensky tuyên bố rằng NATO chưa sẵn sàng tiếp nhận Ukraina. Dù vậy, ông ta cũng được lời mời đến hội nghị thượng đỉnh ở Madrid.
Hồi tháng 4, tờ báo Mỹ The Wall Street Journal viết rằng từ trước khi Lực lượng vũ trang Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề nghị Zelensky từ bỏ đường lối phấn đấu làm thành viên NATO. Nhưng trong Hiến pháp Ukraina năm 2014 đã quy nhận rằng gia nhập khối liên minh là một mục tiêu của chính quyền nước này. Đồng thời, nhà chức trách Kiev từ bỏ quy chế không khối của đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала