Quân đội Đức dự định triển khai 35 máy bay F-35 tại căn cứ không quân có vũ khí hạt nhân của Mỹ

Máy bay chiến đấu F-15SG Lực lượng vũ trang Singapore - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không quân Đức có kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu-ném bom tàng hình thế hệ thứ năm F-35 có khả năng chở hạt nhân tại Căn cứ Không quân Büchel ở Rhineland-Palatinate, Der Spiegel đưa tin.
Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch mua F-35 của Mỹ trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa trị giá hàng tỷ USD của Quân đội Đức hồi tháng 3. Theo báo cáo chưa được xác nhận, các đầu đạn hạt nhân của Mỹ được cất giữ tại căn cứ không quân Büchel ở Đức.
Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch mua F-35 trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân trị giá hàng tỷ USD hồi tháng Ba. F-35 được coi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới và đang được Đức mua trong khuôn khổ trao đổi hạt nhân, khái niệm răn đe của NATO cung cấp cho các đối tác khả năng tiếp cận vũ khí hạt nhân của Mỹ. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, có tới 20 đầu đạn hạt nhân của Mỹ được cất giữ trong boongke đặc biệt tại căn cứ không quân Büchel. Trong trường hợp khẩn cấp, các đầu đạn hạt nhân này sẽ do các máy bay chiến đấu của Không quân Đức thả xuống.
Máy bay chiến đấu-ném bom F-35C Lightning II của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ thay đổi quyết định đối với F-35 hoặc trả lại tiền
Máy bay F-35, do công ty Lockheed Martin của Mỹ phát triển, sẽ thay thế phi đội máy bay chiến đấu Tornado đã phục vụ trong quân đội Đức hơn 40 năm.
Theo đại diện của Văn phòng Liên bang về Cơ sở hạ tầng, Bảo vệ Môi trường và Bảo trì của quân đội Đức, việc tái xây dựng hoàn toàn đường băng ở căn cứ không quân Büchel sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm 2026.

"Công việc xây dựng sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là năm 2028, nhưng việc đó sẽ không cản trở các chuyến bay. Tổng chi phí ước tính khoảng 170 triệu €", - ông nói thêm.

Biểu tình gần Căn cứ Không quân Büchel

Hiện tại, công việc xây dựng hàng rào dài 11,5 km đã được hoàn thành nhằm bảo vệ căn cứ không quân Büchel khỏi những người biểu tình và các nhà hoạt động phản đối vũ khí hạt nhân. Theo đại diện của Văn phòng Liên bang, chi phí xây dựng được thực hiện cho đến nay là khoảng 18 triệu euro, tức là hơn một triệu euro/1km. Trước đây, những người biểu tình thường xuyên phá hàng rào cũ, đơn giản hơn và tổ chức các cuộc biểu tình tại căn cứ không quân.
Мáy bay chiến đấu F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
F-35 "chiến đấu" với Su-30 và "chiến thắng"
Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), được trao giải Nobel Hòa bình năm 2017, đã công bố kế hoạch tổ chức một tuần biểu tình gần Căn cứ Không quân Büchel từ ngày 5-10 7/2022. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng. Theo phát ngôn viên của ICAN, dự kiến từ năm 2023 “vũ khí hạt nhân mới của Mỹ sẽ được triển khai ở Đức”, Der Spiegel viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала