Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông Liên bang Nga giải thích về "hành vi căng thẳng" của Nhật Bản

© Depositphotos.com / ImagemoreSông Dotonbori.
Sông Dotonbori. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - "Hành vi căng thẳng" của Nhật Bản có thể được giải thích là do nước này đã chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong một thời gian dài, Alexei Chekunkov, người đứng đầu Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Kết quả là, Bộ trưởng tiếp tục, nước này không độc lập trong việc đưa ra các quyết định.

"Thật đáng tiếc, thực tế là Nhật Bản hiện đang hành xử ở mức độ nào đó một cách lo lắng, cũng là do trong chính sách đối ngoại của họ trong một thời gian dài đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một quốc gia, thực hiện các chức năng an ninh bảo vệ dựa trên nguyên tắc thuê ngoài (outsourcing)", - ông Chekunkov nói.

Ông nhắc lại rằng theo hiến pháp, Nhật Bản vẫn chưa thể có quân đội riêng, trong khi đó, căn cứ quân sự của Mỹ đang triển khai trên một khu vực đáng kể của đảo Okinawa.

"Và trong các vấn đề quan hệ với Nga, thật đáng tiếc, có sự thiếu độc lập nhất định và các khía cạnh của các quyết định cảm tính không tương ứng với lợi ích lâu dài của Nhật Bản, nước láng giềng với nhiều quan hệ thương mại và kinh tế của chúng tôi", - Chekunkov nhận định.

Máy bay P-3C Orion của Hải quân Nhật Bản bay trên Hoa Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Tokyo giải thích lý do tại sao máy bay chiến đấu cất cánh trên Biển Nhật Bản

Các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đối với Nga

Các biện pháp trừng phạt được chính phủ Nhật Bản áp dụng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina đã ảnh hưởng đến 507 người Nga, 253 người từ LNR và DPN, 201 công ty trong nước và 11 ngân hàng.
Ngày 17 tháng 6, Nhật Bản ban hành lệnh cấm xuất khẩu xe tải, xe ben, xe ủi và các loại thiết bị đặc biệt khác sang Liên bang Nga. Trước đó, Tokyo đã tuyên bố cấm cung cấp các mặt hàng xa xỉ, bao gồm ô tô hạng sang, rượu đắt tiền, mỹ phẩm và đồ da. Ngoài ra, việc xuất khẩu các thiết bị công nghệ cao cho lọc dầu, máy tính lượng tử và các thành phần của chúng, kính hiển vi điện tử, máy in 3D và vật tư tiêu hao cho chúng đều bị cấm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала