«Xác nổi mặt hồ». Điều tra cái chết của quân nhân Lý Văn Phương Trường Sĩ quan Lục quân 1

© Depositphotos.com / HaiwonCác chiến sĩ Việt Nam
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Đăng ký
Thông tin, tin tức xung quanh cái chết bất thường của quân nhân Lý Văn Phương, sinh năm 2000, binh nhất Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang gây chú ý trong dư luận.
Các cơ quan chức năng Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang khẩn điều tra xác minh, kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Lý Văn Phương và khẳng định “xử lý nghiêm sai phạm” của cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).
Theo đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1, sau khi phát hiện binh nhất Lý Văn Phương vắng mặt, chỉ huy đơn vị đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và phát hiện một thi thể (tử thi) nổi trên hồ nước – đó chính là xác của quân nhân Lý Văn Phương.

Điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Lý Văn Phương

Một quân nhân có tên Lý Văn Phương, binh nhất sinh năm 2000, quê Tuyên Quang, được xác định tử vong trong thời gian học tập công tác tại Trường Sĩ Quan Lục quân 1.
Cụ thể, ngày 12/6, TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Công Thịnh, Phòng Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 thông tin cho biết:
“Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xác minh, kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Lý Văn Phương và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có)”, Phòng Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho hay.
Trước đó, tại Việt Nam, vụ việc một số quân nhân tử vong trong thời gian tại ngũ cũng gây chú ý dư luận, điển hình như vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô, Nguyễn Văn Thiên. Bộ Quốc phòng và cơ qua chức năng cũng đã có thông tin rõ ràng, cụ thể về vụ việc.
Rừng rậm Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Một quân nhân Vệ binh Việt Nam mất tích

Xác quân nhân Lý Văn Phương nổi trên mặt hồ

Theo thông tin từ vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 9/6/2022, trong quá trình kiểm tra quân số, Trung đội bảo vệ thao trường, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân 1, phát hiện Binh nhất Lý Văn Phương (sinh ngày 28/6/2000; nhập ngũ tháng 2/2021); quê quán xã Minh Hưng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, vắng mặt tại đơn vị.
Chỉ huy đơn vị đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tung tích binh nhất Lý Văn Phương.
Đến 18 giờ 30 phút ngày 10/6/2022, người dân phát hiện có một tử thi nổi trên hồ nước (chỉ cách Tiểu đoàn 10 khoảng 100m) thuộc địa phận thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Đơn vị (Trường Sĩ quan Lục quân 1) cũng sơ bộ xác định xác (thi thể) nổi trên mặt hồ là “quân nhân Lý Văn Phương”.
Nhận được tin báo, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã báo cáo Bộ Quốc phòng và phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, bảo quản thi thể, khám nghiệm tử thi.
Đồng thời, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc theo quy định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала