Nhà sử học kể lại những lời dối trá của Clinton nói với Yeltsin về việc không mở rộng NATO

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhBoris Yeltsin và Bill Clinton
Boris Yeltsin và Bill Clinton  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã không giữ lời hứa với Nga về việc không mở rộng NATO về phía đông, ông Noam Chomsky, nhà sử học, triết học và ngôn ngữ học người Mỹ cho biết trong cuộc trò chuyện với Massachusetts Peace Action.
Theo ông, Tổng thống George W. Bush đã thỏa thuận với ông Mikhail Gorbachev rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ không di chuyển sang phía đông "dù chỉ một inch" để đổi lấy việc kết nạp nước Đức thống nhất vào khối này.
"George Bush Sr đã giữ đúng lời hứa của mình, còn trong những năm đầu người kế nhiệm ông ấy là Bill Clinton cũng làm theo lời hứa ấy, nhưng vào giữa những năm 1990, ông ta bắt đầu nói điều ngược lại. <...> Năm 1997, Clinton đã vi phạm lời hứa và mời Nhóm Visegrad (gồm Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary) gia nhập NATO. Còn người kế nhiệm ông ấy là George W. Bush đã mở rộng cánh cửa cho tất cả các nước và mời cả Ukraina gia nhập liên minh", - ông Chomsky nói.
Boris Yeltsin trong cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên Bang về tương lai của Liên Xô, ngày 17 tháng 3 năm 1991. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia nói về toan tính của phương Tây: Ơn Chúa vì Nga đã trải qua năm 1991
Nhà sử học lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đánh lạc hướng cựu lãnh đạo Nga Boris Yeltsin khi nói rằng ông ta dành những lời này cho khán giả trong nước ở Mỹ.

"Ông ta nói thẳng với người bạn Boris Yeltsin của mình: 'Đừng lo lắng, tôi cần điều này để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống",- nhà sử học giải thích.

Chomsky cũng nhắc lại rằng trong suốt 35 năm qua nhiều quan chức Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng về mối nguy hiểm khi phớt lờ lợi ích của Nga trong vấn đề an ninh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала