- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ba Lan bị cạn kiệt dự trữ vũ khí do viện trợ cho Ukraina

© Ảnh : CC BY 3.0 PL / Ministerstwo Obrony NarodowejHệ thống phòng không Hibneryt của Ba lan là phiên bản nâng cấp từ hệ thống ZU-23-2
Hệ thống phòng không Hibneryt của Ba lan là phiên bản nâng cấp từ hệ thống ZU-23-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Do đã bàn giao rất nhiều vũ khí cho Ukraina, Ba Lan đang yêu cầu các đồng minh khẩn trương bù đắp chỗ thiếu hụt, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm thứ Hai ở Warsaw.
Trước đó, có tin Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraina vài trăm xe tăng, súng cối, pháo tự hành, hệ thống phòng không di động, máy bay không người lái, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự khác.

"Chúng tôi cung cấp cho Ukraina sự hỗ trợ quân sự lớn nhất mà chúng tôi từng cung cấp cho một quốc gia khác. Chúng tôi là nước chuyển giao vũ khí hạng nặng nhiều nhất: hàng trăm xe tăng, xe quân sự, pháo binh, cũng như máy bay không người lái, hệ thống phòng không di động, hàng trăm nghìn viên đạn, phụ tùng và các trang thiết bị khác. Điều này đặt ra trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhu cầu thực sự về việc bổ sung vũ khí", - ông Duda nói.

1,7 tỷ USD viện trợ quân sự

Đồng thời, ông Duda lưu ý rằng Ba Lan chuyển giao cho Ukraina vũ khí đang phục vụ trong quân đội Ba Lan.

"Nói một cách đơn giản, chúng tôi đã chuyển nhượng vũ khí của chính chúng tôi, chúng tôi không chuyển từ trong kho, mà chuyển những gì chúng tôi có vì tin rằng điều đó là cần thiết. Đây cũng là một khoản chi rất lớn đối với nhà nước của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chỉ riêng khoản viện trợ quân sự này đã là ít nhất 1,7 tỷ USD", - Tổng thống Ba Lan giải thích.

“Nhưng rõ ràng và tự nhiên là chúng tôi kỳ vọng sẽ lấp đầy sự thiếu hụt này trong khuôn khổ các cơ chế hỗ trợ của đồng minh", - ông nói thêm.

Lễ duyệt binh để vinh danh Ngày Quân đội Ba Lan ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Ý kiến chuyên gia: Ba Lan "chuẩn bị" cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga
Theo ông Duda, việc mua vũ khí mới là một quá trình kéo dài và do đó Ba Lan yêu cầu các đồng minh cung cấp cho mình các thiết bị đã qua sử dụng.

"Việc mua sắm đang được tiến hành. Trang bị vũ khí mới sản xuất sẽ mất ít nhất vài tháng, nhưng chủ yếu là mất nhiều năm. Chúng tôi cần bổ sung nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu tất cả các đồng minh của chúng tôi ngày hôm nay cung cấp cho chúng tôi vũ khí qua sử dụng chứ không nhất thiết phải là vũ khí mới. Chúng tôi bàn giao thiết bị qua sử dụng và cũng sẵn sàng nhận thiết bị đã qua sử dụng", - ông Duda nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала