Erdogan kêu gọi không nên tin tưởng phương Tây

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không thể tin tưởng các nước phương Tây, đặc biệt là trong vấn đề chính trị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong cuộc trò chuyện với các đại diện thanh niên ở Van. Sự kiện được phát trên cổng thông tin TRT Haber.

"Chúng tôi hỏi Hy Lạp các vị xây dựng các căn cứ quân sự đẻ làm gì. Họ cho chúng tôi một câu trả lời ngán gọn: "để chống lại Nga". Thế các vị làm gì để ủng hộ Ukraina nếu các vị chống lại Nga? Tất cả chỉ là dối trá. Phương Tây này không thể tin được", - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét.

Theo ông, có thể hợp tác với các nước phương Tây trong lĩnh vực khoa học hoặc nghệ thuật, nhưng không phải chính trị. Ví dụ, Brussels trong nhiều năm không thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu, mặc dù Ankara được trao tư cách ứng cử viên vào năm 1999, ông Erdogan nói thêm.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Erdogan nêu điều kiện gì để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Trước đó, ông đã cảnh báo rằng chính sách quân sự hóa quần đảo ở phía đông Biển Aegea mà Hy Lạp đang tiến hành có thể "kết thúc trong thảm họa". Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây do tranh chấp lãnh thổ. Hai bên không đạt được thỏa thuận về vùng biển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала