Hợp tác Quốc phòng: Việt Nam coi Mỹ là đối tác hàng đầu

© AP Photo / Tran Van MinhCác chiến sĩ Việt Nam
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Thời gian qua, hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích và hài cốt liệt sĩ hy sinh, tẩy độc đi-ô-xin và rà phá bom mìn còn sót lại.
Đặc biệt, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói với Quốc hội và Chính phủ Mỹ về việc ủng hộ các lĩnh vực hợp tác quốc phòng đang triển khai giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Việt Nam coi Mỹ là đối tác hàng đầu

Chiều 13/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định rõ lập trường của Việt Nam đối với chính quyền Hoa Kỳ.

“Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại”, - Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ.

Ông dẫn chứng, thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ song phương tiếp tục được duy trì thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam, tên lửa BrahMos có “về tay” Hà Nội?
Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Hoa Kỳ đã dành nhiều hỗ trợ cho Việt Nam về vaccine và trang thiết bị phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên thời gian qua đã được triển khai theo tinh thần Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, cứu hộ-cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Quân y, nâng cao năng lực hàng hải…

Tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ với bà Wendy Sherman, lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam luôn được Việt Nam ưu tiên và quan tâm thúc đẩy với Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam điểm lại việc thời gian qua, hai bên đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh và tăng cường lòng tin giữa hai nước.
Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc Robert Ashley. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Bộ Quốc phòng Mỹ muốn Việt Nam hợp tác phá thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc
Hai bên hoàn thành dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng; tiếp tục triển khai dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa; dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin.
Ngoài ra, còn có dự án truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; triển khai Biên bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả bom mìn, Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có tiếng nói với Quốc hội Mỹ

Phát biểu với đại diện chính quyền Biden – Harris, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói với Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ về việc ủng hộ các lĩnh vực hợp tác quốc phòng đang triển khai giữa Mỹ và Việt Nam.
Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ ngân sách cho các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1, tiếp tục huy động nguồn lực để xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Vũ khí “made in Vietnam” của Viettel giúp Việt Nam giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng
Việt Nam cũng đề nghị phía Mỹ hỗ trợ nguồn lực cho việc triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ.
Về phần mình, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái khẳng định hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một nền tảng trong quan hệ Hà Nội và Washington.
Bà Sherman cũng đánh giá cao những nội dung mà hai bên đã hợp tác, bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam.
Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn trong quan hệ quốc phòng song phương, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, Gìn giữ hòa bình LHQ.

Đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích

Sáng 10/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã có buổi tiếp ông Kelly Mc Keague, Giám đốc Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã có đóng góp lớn đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam là khởi nguồn, cầu nối, giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về thiện chí, chính sách nhân đạo của nhau.
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tham gia buổi Đối thoại. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần” – Việt Nam ưu tiên hợp tác quốc phòng với Campuchia
Năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai phía vẫn phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích theo kế hoạch thống nhất hàng năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
Việt Nam đã trao cho Hoa Kỳ 05 bộ hài cốt, phối hợp thực hiện tẩy độc đi-ô-xin, rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.
Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về tìm kiếm quân nhân mất tích, ưu tiên đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tập trung giải quyết nhanh chóng các hồ sơ còn lại.
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có tiếng nói với Chính phủ Hoa Kỳ nhằm quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Các vấn đề cần chú ý bao gồm:
Đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin tại các dự án đang triển khai; triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam/đi-ô-xin;
Tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn trên cơ sở Bản ghi nhớ phía Hoa Kỳ đã cam kết, cũng như các nội dung hợp tác trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kelly Mc Keague cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chia sẻ kết quả hợp tác của hai nước trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Kelly Mc Keague cho rằng, điều này đã đóng góp tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua.
Quân nhân Việt Nam thi đấu Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
ARMY GAMES-2022
Bộ Quốc phòng LB Nga: Việt Nam sẽ tổ chức một trong các cuộc thi đấu Army Games-2022
Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hoa Kỳ không cử được đoàn công tác sang tìm kiếm, song phía Việt Nam đã rất tích cực, đơn phương tìm kiếm, trao trả hài cốt liệt sĩ cho Hoa Kỳ.
Giám đốc Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam đẩy mạnh hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала