Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập: Phương Tây đang cố buộc các nước Ả Rập lên án Nga

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoTổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Gheit
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Gheit - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nước phương Tây đang gây áp lực lên thế giới Ả Rập để khiến các nước này lên án Moskva, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit cho biết. Theo Republic TV, quan chức này lưu ý rằng cho đến nay áp lực như vậy vẫn chưa có kết quả.
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheith cáo buộc phương Tây đang cố gây áp lực buộc các nước Ả Rập lên án chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina, trang web của kênh truyền hình Ấn Độ Republic TV đưa tin.

Theo kênh này, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ai Cập, ông Gheit cho biết: "Các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập đã không khuất phục trước mệnh lệnh lên tiếng, một số nước thậm chí còn trực tiếp từ chối bỏ phiếu lên án hành động của Liên bang Nga."

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng phương Tây đang cố gắng "bao vây" Nga bằng cách kéo Liên đoàn Ả Rập về phía mình, theo tài liệu của Republic TV.
Ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các nước phương Tây đang cố gắng thuyết phục các quốc gia khác gia nhập phe của họ để duy trì trật tự thế giới hiện tại và cuộc giao tranh ở Ukraina chỉ là cái cớ đối với họ, trang web của kênh này viết.

Việc hình thành một thế giới đa cực đang được tiến hành. Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi, những người muốn mở rộng sự thống trị của họ đến tất cả các khu vực, đang cố gắng ngăn chặn các quá trình này. Họ đang cố gắng vận động tất cả các quốc gia khác dưới biểu ngữ của họ, sử dụng tình hình ở Ukraina và xung quanh nó như một cái cớ”, - kênh truyền hình dẫn lời Ngoại trưởng.

Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Nêu danh điều kiện của Ả Rập Xê Út để tăng sản lượng khai thác dầu

Các lệnh trừng phạt đối với Nga

Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina, một số nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Moskva, theo quan sát viên của Republic TV. Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 cho biết rằng tất cả các mục tiêu của chiến dịch sẽ đạt được, nhà báo nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала