Hai ngân hàng Mỹ tạm đình chỉ giao dịch nợ công của Nga

© AP Photo / Mark LennihanTrụ sở ngân hàng JP Morgan Chase tại New York
Trụ sở ngân hàng JP Morgan Chase tại New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai trong số những ngân hàng lớn nhất thế giới - US JPMorgan Chase và Goldman Sachs - đã tạm đình chỉ giao dịch xử lý nợ công của Nga, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin cho biết.

"Theo hướng dẫn cập nhật của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và việc Goldman Sachs cắt giảm hoạt động liên quan đến Nga, công ty sẽ không tiến hành một số giao dịch nhất định tạo thị trường với các chủ thể của Nga", - tuyên bố của một trong hai ngân hàng cho biêt.

Đồng rúp Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Hiệu ứng ngược: giới tài chính giải thích việc đồng rúp mạnh lên bất chấp các lệnh trừng phạt
Theo hãng tin, các ngân hàng có quyết định này là do có chỉ thị từ Bộ Tài chính Mỹ. Đồng thời theo các nguồn tin, vào tháng 6 những tổ chức nói trên vẫn đang tiến hành giao địch xử lý các khoản vay của Nga.
Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã từ chối gia hạn đăng ký chung cho phép Nga xử lý nợ nước ngoài trong điều kiện có lệnh trừng phạt. Về phần mình, phía Nga cho biết quyết định của nhà chức trách Mỹ trước hết vi phạm quyền của nhà đầu tư nước ngoài và phá hoại niềm tin vào cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây, còn Moskva vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina nhấn mạnh nước này có đủ nguồn lực để trả nợ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала