Sống ở Việt Nam đắt hay rẻ? Người Việt tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng?

© AFP 2023 / Nhac NguyenĐường phố Hà Nội.
Đường phố Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Đăng ký
Chi phí sống (phí sinh hoạt) ở Việt Nam tăng 6 bậc, trong đó, TP.HCM tiếp tục là địa phương có mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất đất nước. Chi phí sống ở Việt Nam đắt hay rẻ?
Theo Numbeo, cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới do người dùng trên toàn thế giới đóng góp về chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho một người ở Việt Nam rơi vào khoảng 10,5 triệu đồng, chi phí này thấp hơn nhiều nước trên thế giới và một số nước trong khu vực.
Theo dữ liệu mới nhất của Numbeo, top 10 quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt (sinh hoạt phí) cao nhất thế giới là Bermuada, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Barbados, Jersay, Israel, Đan Mạch, Bahamas và Singapore.

Nước nào có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới?

Numbeo, cơ sở dữ liệu toàn cầu về giá tiêu dùng, tỷ lệ tội phạm, chất lượng chăm sóc sức khỏe vừa công bố số liệu giữa năm 2022, cập nhật tháng 6 này cho thấy nhiều điều đáng chú ý, trong đó có mức sống và sinh hoạt phí tại Việt Nam.
Chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia và thành phố trên thế giới được tính dựa trên so sánh tương đối với chi phí sống tại thành phố New York (Mỹ).
Vì vậy, Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York là 100 (100%) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia và thành phố khác trên thế giới.
Do đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ có điểm cao hơn 100, đồng nghĩa có mức sống đắt đỏ hơn New York, ngược lại nếu điểm thấp hơn 100 nghĩa là có mức sống rẻ hơn New York.
Theo dữ liệu mới nhất của Numbeo, nhóm 10 quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới là Bermuda với 146,04 điểm, Thụy Sỹ 123,35 điểm, Na Uy 100,90 điểm, Iceland 94,86 điểm, Barbados 92,37 điểm, Jersay 92,02 điểm, Israel 88,05 điểm, Đan Mạch 84,12 điểm, Bahamas 84 điểm và Singapore (83,98 điểm).
Đặc biệt, trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ có Singapore lọt top 10 quốc gia có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới, theo công bố của Numbeo.
Các thành viên hội nghị thượng đỉnh Shangri-La tại Singapore - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
Người Việt Nam muốn có cuộc sống giàu có với đầy đủ nhà đẹp

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam là bao nhiêu?

Chi phí sống ở Việt Nam đang ở mức nào so với thế giới và khu vực Đông Nam Á?
Việt Nam hiện giữ vị trí 89/139 các quốc gia trên bảng xếp hạng chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo. Theo số liệu của Numbeo, chỉ số chi phí sinh hoạt của Việt Nam năm 2022 là 37,48 điểm.
So với năm 2021, Việt Nam đứng thứ 95/138 các quốc gia trên thế giới, như vậy thứ hạng của Việt Nam đã tăng 6 bậc sau 1 năm. Điều này đồng nghĩa với việc, chi phí sinh hoạt của Việt Nam cũng tăng 6 bậc tiến về phía “những quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt hơn/cao hơn”.
Đặt trong so sánh chi phí sinh hoạt của Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, quốc gia gần 100 triệu dân không hẳn là nước đắt đỏ nhất ở ASEAN.
Theo Numbeo, hiện đứng đầu các nước có chi phí sống cao nhất là Singapore với 83,98 điểm, tiếp đến là Campuchia với 49,11 điểm, Thái Lan là 43,21 điểm và Việt Nam là 37,48 điểm.
Các nước “rẻ hơn” - nhóm quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt xếp sau Việt Nam là Philippines, Malaysia, Indonesia và Myanmar
Trong khi đó, xét về thứ hạng trên thế giới hiện tại thì Singapore xếp thứ 10/139, Campuchia 58/139, Thái Lan 75/139, Việt Nam 89/139, Philippines 92/139, Malaysia 93/139, Indonesia 97/139 và Myanmar có thứ hạng là 98/139.

Người Việt chi tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Theo thống kê của Numbeo, tại Việt Nam, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng 37 triệu đồng.
Đặc biệt, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho 1 người là khoảng 10,5 triệu đồng.
Công bố mới nhất của Numbeo cũng cho thấy rằng, TP. HCM hiện là địa phương “đắt đỏ” nhất cả nước với chỉ số chi phí sinh hoạt là 39,01 điểm.
Cụ thể, chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng 40 triệu đồng, chi phí hàng tháng của 1 người không tính tiền thuê nhà ở mức khoảng hơn 11 triệu đồng.
So với một số thành phố khác ở Việt Nam như Hà Nội, TP. HCM có mức chi phí sinh hoạt cao hơn.
Cụ thể, chỉ số chi phí sinh hoạt của Hà Nội là 36,85 điểm. Thủ đô Hà Nội có mức chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người không tính tiền thuê nhà là khoảng hơn 36 triệu đồng, chi phí hàng tháng của 1 người không tính tiền thuê nhà là hơn 10 triệu đồng.
xăng dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Giá xăng lại tăng, phải làm sao bây giờ?

“Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam trung bình thấp hơn 48,92% so với Mỹ. Giá thuê nhà/BĐS ở Việt Nam trung bình cũng thấp hơn 74,79% so với Hoa Kỳ”, - Numbeo nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала