- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Trò khiêu khích chính trị vô ích». Ý kiến chuyên gia về tối hậu thư của Zelensky

© AP Photo / Efrem LukatskyTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky yêu cầu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đừng cố «giữ cân bằng» trong quan hệ giữa Nga và Ukraina. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Alexandr Kamkin từ Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nêu ý kiến bình luận về tuyên bố trên.

"Theo nhãn quan ​​của tôi, Zelensky có «thẻ bài bảo kê» của các nhà tài trợ ở bên kia đại dương. Và ông ta hiểu rõ rằng Đức không hoàn toàn độc lập trong việc thông qua các quyết sách đối ngoại quan trọng. Vì vậy mà đại sứ Ukraina tại Đức Andrei Melnik có những phát ngôn ngang ngược khơi lên sự phẫn nộ của nhiều người dân Đức bình thường. Đồng thời, tầng lớp tinh hoa chính trị của nước Đức giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn", - ông Alexandr Kamkin nói.

Như ông nhận xét, chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Đức được công bố vào ngày 16 tháng 6 cùng với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Ý Draghi, là không tình cờ.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng Scholz

"Không phải ngẫu nhiên mà Scholz tới Ukraina. Tôi không biết liệu ông ấy có quỳ xuống trước tượng đài «Trăm Thiên đàng» hay là đưa ra lời xin lỗi nào đó. Nhưng sự kiện lãnh đạo 3 nước lớn nhất EU đều đến Kiev nói lên nhiều điều. Lập trường tập thể của phương Tây ở đây rất rõ ràng. Đó là cách tiếp cận hoàn toàn một chiều, khi người ta trình bày Ukraina như nạn nhân vô tội, còn Nga là kẻ xâm lược. Cách tiếp cận một chiều như vậy kích động Kiev tung ra những tuyên bố tai tiếng và không giúp tháo gỡ tình hình hiện tại. Đừng quên rằng chuyến thăm này sẽ diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh EU, nơi người ta dự kiến ​​trao cho Ukraina tư cách ứng viên kết nạp vào Liên minh Châu Âu. Bản thân điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng dù sao chăng nữa phương Tây vẫn đang cố sức biến Ukraina thành một «đất nước tử vì đạo» và «quốc gia có vị thế đặc biệt»", - chuyên gia Alexandr Kamkin nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала