Cháu trai cố Tổng thống De Gaulle: Lợi ích của Pháp là kết thân với Nga

© AFP 2023 / Stephane De Sakutincuộc gặp sắp tới của các ông Vladimir Putin và Emmanuel Macron
cuộc gặp sắp tới của các ông Vladimir Putin và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Pháp cần làm việc cùng với Nga để đảm bảo an ninh, như vậy đáp ứng lợi ích của đất nước. Ông Pierre de Gaulle, cháu trai Tổng thống Đệ ngũ Cộng hòa Pháp Charles de Gaulle tuyên bố như vậy trong buổi chiêu đãi tại Đại sứ quán Nga nhân kỷ niệm Ngày Nước Nga.
"Tôi đến đây để một lần nữa tuyên bố dõng dạc rằng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga là phục vụ cho lợi ích của Pháp, và chúng ta phải làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự thống nhất và an ninh của châu lục, cũng như sự cân bằng và hòa bình trên toàn thế giới", - Sputnik dẫn lời ông Pierre de Gaulle.
Theo quan điểm ​​của ông, Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron cần chống lại chính sách ràng buộc mà Hoa Kỳ áp đặt và thể hiện ý chí.

Sai lầm của ông Macron

Ông kêu gọi Paris phát triển tình hữu nghị Pháp-Nga và dẫn lời Tướng de Gaulle, người từng tuyên bố rằng nước Pháp chưa bao giờ coi Nga là kẻ thù.
Hillary Clinton  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Clinton chỉ trích Macron vì lập trường về Nga

«Trong hoàn cảnh khủng khiếp và nguy hiểm hiện nay, Pháp có thể và cần phải đóng vai trò chính. Pháp và Nga đều là những đứa con của châu Âu ... Cho phép tôi dẫn lời Tướng de Gaulle: «Chúng tôi ở Pháp chưa bao giờ coi Nga là kẻ thù. Tôi ủng hộ phát triển tình hữu nghị Pháp-Nga, tôi chưa bao giờ gửi và sẽ không gửi vũ khí cho những kẻ chiến đấu chống lại nước Nga Xô-viết», - cháu trai của cố Tổng thống Charles de Gaulle khái quát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала